Kịch Trung Quốc ở Hà Nội

Đạo diễn Lê Hùng - giám đốc hai nhà hát (Tuổi Trẻ + Kịch Việt Nam) tiếp đón lãnh đạo Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc, tháng 3 -2011. Ảnh: Website Nhà hát Kịch Việt Nam
Đạo diễn Lê Hùng - giám đốc hai nhà hát (Tuổi Trẻ + Kịch Việt Nam) tiếp đón lãnh đạo Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc, tháng 3 -2011. Ảnh: Website Nhà hát Kịch Việt Nam
TP - Tối 22 và 23-7 tới tại Nhà hát Tuổi trẻ 11 Ngô Thì Nhậm, Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc trình diễn vở kịch 'Đấu tranh này là trận cuối cùng'. Đây là chương trình hợp tác giao lưu giữa Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc và hai nhà hát của Việt Nam.

> Lục Tiểu Linh Đồng: 'Tây du ký' đang bị bóp méo

Đạo diễn Lê Hùng - giám đốc hai nhà hát (Tuổi Trẻ + Kịch Việt Nam) tiếp đón lãnh đạo Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc, tháng 3 -2011. Ảnh: Website Nhà hát Kịch Việt Nam
Đạo diễn Lê Hùng - giám đốc hai nhà hát (Tuổi Trẻ + Kịch Việt Nam) tiếp đón lãnh đạo Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc, tháng 3 -2011. Ảnh: Website Nhà hát Kịch Việt Nam.
 

Tháng 7 năm ngoái, Nhà hát Tuổi trẻ mang chương trình tạp kỹ Ngôi nhà của bé trình diễn tại Bắc Kinh theo lời mời của Nhà hát Kịch thiếu nhi Trung Quốc. Chương trình do Bộ VHTTDL, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Bộ Văn hóa Trung Quốc tổ chức- nhân 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và chào mừng Năm Hữu nghị Việt-Trung 2010.

Hồi tháng 3-2011, đoàn lãnh đạo Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc gồm 5 người đã sang làm việc với Nhà hát Kịch Việt Nam và xem một số tiết mục của đoàn. Trang web của nhà hát đưa tin: Hai bên trao đổi tình hình sân khấu hai nước và cuối cùng đi đến một số thỏa thuận trong đó có việc phối hợp dựng vở với thành phần diễn viên cả hai nước, biểu diễn ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Chương trình dựng vở hợp tác sẽ được triển khai vào năm 2012.

Trao đổi với PV, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) Vương Duy Biên cho biết: Hiện Cục đã có quyết định đồng ý đón tiếp đoàn Trung Quốc, nhưng ông không nhớ chính xác chương trình gồm những gì. Hỏi ngoài diễn kịch, hai bên còn có hoạt động nào, ông Biên nói chưa nắm được cụ thể.

Quan điểm của ông Biên là: “Cũng có thể có người- trong đó có các nghệ sĩ, cho đây là thời điểm nhạy cảm. Tôi cho rằng chuyện nào ra chuyện ấy. Các hoạt động giao lưu của hai nhà hát nếu có, diễn ra bình thường…”.

Sở dĩ có chuyện hai chứ không chỉ một nhà hát cùng giao lưu với phía Trung Quốc là vì đạo diễn Lê Hùng- người theo ông Biên “có quan hệ nhất định với phía Trung Quốc” - là giám đốc của cả hai nhà hát Việt Nam. Được biết đạo cụ của đoàn đã cập cảng, nghệ sĩ dự kiến có 45 người. Đấu tranh này là trận cuối cùng như phía Trung Quốc mô tả, là vở kịch có nội dung chống tham nhũng gây tiếng vang ở Trung Quốc.

Hỏi ông Vương Duy Biên: “Sắp tới các hoạt động khác như ca, múa, nhạc với Trung Quốc nếu có, vẫn diễn ra bình thường?”, ông Biên khẳng định: “Đúng thế”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG