Kiatisuk nói gì khi HAGL bị Bình Dương chặn mạch chiến thắng?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Kiatisuk cho rằng HAGL cần nỗ lực hơn để có thể nghĩ tới ngôi vô địch LS V-League 2021.
HLV Kiatisuk cho rằng HAGL cần nỗ lực hơn để có thể nghĩ tới ngôi vô địch LS V-League 2021.
TPO - HLV Kiatisuk cho rằng các cầu thủ HAGL cần nỗ lực hơn để có thể nghĩ tới chức vô địch LS V-League 2021.

Trên sân Pleiku, HAGL 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Brandao và Văn Toàn. Đội bóng phố núi dù vậy chỉ giành được 1 điểm bởi trước khi hiệp 1 khép lại, Becamex Bình Dương kịp thời có 2 bàn thắng để cân bằng tỉ số 2-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Kết quả này khiến HAGL bị đội nhì bảng Viettel rút ngắn cách biệt xuống 3 điểm. Chuỗi trận thắng liên tiếp của thầy trò HLV Kiatisuk cũng bị chặn lại ở con số 7.

“Ai cũng muốn phá vỡ kỷ lục nhưng hôm nay chúng tôi đã may mắn khi không thua. HAGL có lúc thắng, thua và hoà, bóng đá thì chuyện đó là bình thường”-HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Ở trận đấu chiều nay, Công Phượng và Minh Vương có 2 pha dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang và cột dọc Bình Dương. Theo HLV Kiatisuk, Bình Dương dù vậy cũng tạo được cơ hội rõ ràng không tận dụng được. HLV Kiatisuk cho rằng để vô địch, các cầu thủ HAGL phải nỗ lực hơn.

“Khi tôi đến, mục tiêu của chúng tôi là tốp 3 và hiện chúng tôi đã làm được. Để vô địch thì các cầu thủ phải nỗ lực hơn”-HLV Kiatisuk nói. Nhà cầm quân Thái Lan cũng không than phiền vì lịch thi đấu dày của LS V-League bởi theo ông, đội bóng nào cũng chịu chung hoàn cảnh.

Ở lượt trận cuối, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh.

MỚI - NÓNG