Bình Dương chặn đứng chuỗi toàn thắng của HAGL và Kiatisuk

0:00 / 0:00
0:00
HAGL lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trước Becamex Bình Dương dù 2 lần dẫn trước đối thủ. (ảnh Phạm Tuấn)
HAGL lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trước Becamex Bình Dương dù 2 lần dẫn trước đối thủ. (ảnh Phạm Tuấn)
TPO - Đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang chỉ giành được 1 điểm trong trận đấu với Becamex Bình Dương ở vòng 12 LS V-League 2021.

Trận đấu diễn ra lúc 17h chiều nay trên sân vận động Pleiku. Becamex Bình Dương cần điểm để duy trì cuộc đua vào tốp 6 trong khi HAGL cũng muốn giành chiến thắng, qua đó cạnh tranh ngôi vô địch.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận khá cởi mở. Với lợi thế sân nhà, HAGL sớm giành quyền kiểm soát bóng dù chơi với nhịp độ không quá cao. Cả 2 bàn thắng của HAGL hôm nay đều diễn ra từ những pha phối hợp tốc độ cao.

Bàn mở tỉ số đến từ một tình huống phản công với pha dứt điểm không thành công của Công Phượng, nhưng Brandao kịp ập tới đá bồi đánh bại thủ môn Bình Dương. Bàn thắng thứ 2 phút 36 đến từ pha phối hợp giữa Văn Toàn, Công Phượng với Brandao, và người dứt điểm là tiền đạo Văn Toàn.

Bình Dương chặn đứng chuỗi toàn thắng của HAGL và Kiatisuk ảnh 1

Văn Toàn và Brandao ăn mừng bàn thắng vào lưới Becamex Bình Dương. HAGL dù vậy để đối thủ cầm hoà 2-2. (ảnh Phạm Tuấn)

Điều đáng tiếc, hệ thống phòng ngự HAGL ở trận đấu này lại chơi không thực sự chắc chắn. Ở bàn gỡ 1-1 của Becamex Bình Dương, các hậu vệ HAGL để Thanh Thảo thoải mái đi bóng bênh cánh trái trước khi tạt vào cho Sỹ Giáp dứt điểm. Trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2, hàng thủ HAGL đã tổ chức chống phạt góc không tốt.

Trên thực tế, HLV Kiatisuk có lý do để tiếc nuối khi đội nhà không giành trọn 3 điểm. Hàng tấn công HAGL vẫn chơi tốt, tạo được nhiều cơ hội nhưng không may mắn ở những pha xử lý cuối. Trong hiệp 2, bóng đã 2 lần tìm tới cột dọc và xà ngang Becamex Bình Dương từ các tình huống dứt điểm của Công Phượng và Minh Vương.

Kết thúc trận đấu, HAGL chấp nhận để đối thủ cầm hoà 2-2. Với kết quả này, đội bóng của HLV Kiatisuk vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm nhưng đã để đội nhì bảng Viettel rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 3 điểm. Ở trận đấu trên sân Hoà Xuân, Viettel đã lội ngược dòng thành công để thắng SHB Đà Nẵng 2-1, qua đó được 26 điểm.

Bình Dương chặn đứng chuỗi toàn thắng của HAGL và Kiatisuk ảnh 2
MỚI - NÓNG