Không tới 8% lãnh thổ Syria còn bóng dáng IS

Binh sĩ Syria ăn mừng việc phá bỏ thành công vòng vây hãm của IS ở Deir ez-Zor. Ảnh: Sputnik
Binh sĩ Syria ăn mừng việc phá bỏ thành công vòng vây hãm của IS ở Deir ez-Zor. Ảnh: Sputnik
TPO - Khu vực do Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Syria đã giảm xuống dưới 8% khi quân đội chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga, tiếp tục thành công tại tỉnh Deir ez-Zor.

“Nhà nước Hồi giáo tự xưng hiện đang kiểm soát 14.800 km2, chiếm ít hơn 8% lãnh thổ Syria”, RT dẫn lời Tướng Sergey Rudskoy, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga.

Theo ông Rudskay, IS đã mất 5.841 km2 lãnh thổ trong tháng vừa qua, với 142 thành phố và làng mạc được giải phóng khỏi bè lũ khủng bố.

Trong khi đó, lực lượng chính phủ Syria và đồng minh tiếp tục giành nhiều thắng lợi ở Deir ez-Zor, kiểm soát khu vực rộng lớn bờ phải sông Euphrates ở phía tây và tây bắc thành phố.

Ở phía đông nam, quân đội đã vây chặn hoàn toàn thành phố al-Mayadeen, khu định cư lớn nhất do IS kiểm soát ở Syria.

“Thành phố hiện đang bị phong tỏa toàn bộ. Việc giải phóng các quận trung tâm giờ đây đã gần hoàn thành”, tướng Nga nói.

Sự thành công của quân đội Syria không thể không nhắc đến công lao của không lực Nga. “Trong tuần qua, chỉ riêng khu vực Deir ez-Zor, Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga đã tiến hành 383 cuộc tấn công, đánh vào 993 mục tiêu IS”, ông Rudskay nói thêm.

Được biết, vào cuối tháng 9, quân đội Syria chặn đứng một vụ phản công dữ dội bởi 3.000 tên khủng bố ở Deir-ez-Zor.

Nhóm này, bao gồm các chiến binh bên trong các đơn vị của Syria và IS, đã vượt qua biên giới từ các tỉnh Anbar và Nineveh của Iraq, nơi lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đang tiến hành một chiến dịch chống khủng bố.

“Chưa kể, các lực lượng chính phủ đã bị tấn công bởi 450 tay súng IS, đến từ khu vực gần al-Tanf do Hoa Kỳ kiểm soát", theo ông Rudskay.

Bên cạnh hoạt động chiến đấu, Nga tiếp tục hỗ trợ các khu vực giải phóng ở Syria, cung cấp 74 tấn viện trợ nhân đạo cho Aleppo và Damascus trong những tháng gần đây.

Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng Nga cũng đã điều trị hơn 2.000 bệnh nhân trong suốt thời kỳ đó.

Các công binh Nga cũng được huy động để giải tỏa 838 tòa nhà và 87 km đường tại Syria, vô hiệu hó 24.000 bom mìn và thiết bị nổ.

Ông Rudskoy nhấn mạnh thêm, ngoài IS, không lực Nga sẽ tiếp tục hậu thuẫn quân đội Syria để tiêu diệt hoàn toàn Jabhat al-Nusra (hay còn gọi là Mặt trận al-Nusra) – nhóm khủng bố nghi ngờ có liên hệ với Mỹ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.