Không thể cấm pháo sáng triệt để ở sân bóng V-League?

0:00 / 0:00
0:00
TP - BTC V-League cho rằng, ngăn chặn hoàn toàn pháo sáng ở các sân bóng gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, có thể giảm thiểu ảnh hưởng của các hành vi quậy phá, đốt pháo sáng bằng cách nâng cao công tác đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu.

Ở vòng 19 Night Wolf V-League 2022 diễn ra tối 15/10, CLB Bóng đá Hà Nội đánh bại Nam Định 5-2 trên sân Hàng Đẫy. Chiến thắng giúp đội bóng của bầu Hiển củng cố vị trí nhất bảng với 37 điểm, hơn đội bám đuổi phía sau Hải Phòng 5 điểm.

Có 2 chi tiết đáng chú ý ở trận đấu này. Một là sự xuất hiện của Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn trên khán đài ở khu vực CĐV đội khách Nam Định. Hai là lại có pháo sáng. Cụ thể ở phút 62, Trần Mạnh Hùng có pha vô-lê đẹp mắt, ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-5 cho Nam Định. Hàng nghìn CĐV Nam Định nhảy lên reo hò và cùng thời điểm, một quả pháo sáng được đốt lên giữa khu vực này, nhưng được dập tắt sau khoảng một phút.

Không thể cấm pháo sáng triệt để ở sân bóng V-League? ảnh 1

Pháo sáng đốt ở khu vực CĐV Nam Định ở trận đấu tối 15/10 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Lương Lương

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong hôm qua, một thành viên Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, BTC sân Hàng Đẫy có thể chịu án phạt vì để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng.

“Tuy nhiên, mức độ ra sao Ban Kỷ luật sẽ cân nhắc báo cáo của BTC giải. Cá nhân tôi được báo cáo BTC sân đã chuẩn bị chu đáo các biện pháp đảm bảo an ninh, việc ngăn triệt để pháo sáng được mang vào sân cũng khó khăn. Hơn nữa cũng chỉ có một quả đốt và được dập ngay khi đó, không gây ảnh hưởng tới an toàn của khán giả”, vị này nói.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Thể thao T&T Nguyễn Quốc Hội hôm qua cho biết, do lường trước tính chất trận đấu, BTC đã lên kế hoạch an ninh từ sớm. Các lối vào sân đều được kiểm soát kỹ, có cửa từ, CĐV khi vào phải qua các vòng kiểm tra.

Ông Hội nói: “Chúng tôi đã triển khai an ninh tối đa trong điều kiện dự báo trước tình hình trận đấu. Tuy nhiên, phải nói thật, điều quan trọng là ý thức các CĐV, chứ quả pháo rất bé, nếu người ta muốn cho vào thì có rất nhiều cách. Phạm vi sân bóng lớn như vậy, không thể trận đấu nào cũng dàn trải lực lượng an ninh để canh”.

Năm 2019, một CĐV Nam Định đã bắn pháo trúng đùi một CĐV nữ trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Vụ việc khiến nạn nhân ảnh hưởng sức khoẻ 12%, đối tượng gây án bị phạt 4 năm tù với 2 tội danh Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Hành vi đốt pháo sáng trong các sân bóng bị nghiêm cấm trên thế giới và cả Việt Nam do nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng sức khoẻ khán giả, đặc biệt người già và trẻ em.

Tại Việt Nam sau thời gian tuyên truyền, hành vi đốt pháo sáng đã không còn xuất hiện nhiều trên các sân bóng V-League. Trên thực tế, CĐV các địa phương không vi phạm, ngoại trừ một số trận đấu của Nam Định, nhưng nhiều hơn cả vẫn là Hải Phòng. Khi bàn giao đội bóng cho CĐV Văn Trần Hoàn, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng cũng đã nhắc đến các hành vi vi phạm, gây rối, đốt pháo sáng của CĐV đất cảng, ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.

Tuy nhiên, ở giải giao hữu trước thềm giải đấu ở Lạch Tray cách đây không lâu, tự tay ông Hoàn lại đốt pháo sáng dưới sự chứng kiến của nhiều quan khách.

Một lãnh đạo VPF hôm qua cho hay, BTC sẽ tiếp tục đề nghị các CLB tuyên truyền nâng cao ý thức cho CĐV, xây dựng sân cỏ V-League trở nên chuyên nghiệp, văn minh hơn.

MỚI - NÓNG