Tóm tắt nhanh:
· Người tiếp xúc với chó, mèo, dù không nhìn thấy vết cắn, cào cũng chưa chắc đồng nghĩa với việc không có phơi nhiễm.
· Vết xước nhẹ, kể cả không chảy máu, vẫn cần được nhân viên y tế đánh giá.
· Nước bọt của động vật nghi mắc bệnh dại tiếp xúc với mắt, miệng hoặc da tổn thương của con người cũng có thể là nguy cơ.
Một bé gái 4 tuổi ở tỉnh Gia Lai mới tử vong với các triệu chứng nghi mắc bệnh dại sau thời gian thường xuyên chơi và ngủ cùng với 3 chú mèo con. Trong số 3 chú mèo đó thì 2 chú mèo đã lần lượt ốm rồi chết, cách nhau khoảng một tuần, theo Thanh Niên.
Có một chi tiết đáng chú ý trong sự việc này: Gia đình cho biết không phát hiện vết cắn hay vết cào nào trên cơ thể bé.
Vậy nếu không nhìn thấy vết thương, thì một người có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại hay không?
Vết xước nhỏ có thể bị bỏ qua
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus dại lây sang người qua nước bọt của động vật nhiễm bệnh, thường qua vết cắn, vết cào, hoặc do động vật nhiễm bệnh liếm vào vùng da tổn thương hay niêm mạc của con người.
Như vậy, việc chỉ ôm, vuốt ve chó mèo thường không làm lây bệnh dại. Theo phân loại của WHO, với việc chạm vào hoặc cho động vật ăn, hay bị động vật liếm trên vùng da không trầy xước thì không cần thực hiện biện pháp tiêm phòng.
Tuy nhiên, có một yếu tố cần lưu ý: "Không phát hiện vết cắn hoặc vết cào" trên cơ thể của người tiếp xúc (với động vật nhiễm bệnh) chưa hẳn có nghĩa là không có phơi nhiễm. Một vết xước nông, nhỏ hoặc không chảy máu có thể khó nhận ra, đặc biệt ở trẻ nhỏ.
Trong trường hợp của bé gái ở Gia Lai, thậm chí bé cũng có thể không kể lại hoặc không nhớ rõ mình đã bị mèo cắn, cào hay liếm vào chỗ da trầy xước.
WHO cũng lưu ý rằng, trong một số trường hợp, việc thu thập thông tin đáng tin cậy là không thể hoặc khó khăn, chẳng hạn ở trẻ nhỏ, thì việc đánh giá nguy cơ cần thận trọng hơn.
Cần làm gì khi không chắc trẻ có bị chó hoặc mèo cắn, cào?
Nếu chó, mèo mà trẻ vẫn tiếp xúc bỗng ốm, chết bất thường hoặc có biểu hiện khác lạ, gia đình không nên chờ xem trẻ có xuất hiện triệu chứng hay không, mà cần kiểm tra kỹ da của trẻ và sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ ngay, kể cả khi không nhìn thấy vết thương rõ ràng.
Nếu phát hiện vết cắn hoặc cào, cần rửa kỹ dưới vòi nước với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng; không nên tự quyết định không tiêm chỉ vì vết xước nhỏ, không chảy máu…