Tóm tắt nhanh:
· Một ngôi đền ở Ấn Độ đã được tháo dỡ để phục vụ dự án mở rộng đường, nhưng một bức tượng ở ngôi đền đó vẫn chưa thể được dịch chuyển.
· Tượng Thần Hanuman cao khoảng 2,4 mét vẫn đứng nguyên, nhiều người tin là có yếu tố tâm linh.
· Chính quyền địa phương phủ nhận yếu tố siêu nhiên, cho biết sẽ kiểm tra khả năng tượng gắn với một kết cấu lớn hơn ở dưới mặt đất.
Một dự án mở rộng đường ở thành phố Ujjain (Ấn Độ) đã gặp phải trở ngại ngoài dự kiến, đó là bức tượng Thần Hanuman (Thần Khỉ, rất nổi tiếng ở Ấn Độ) cao khoảng 2,4 mét không thể được di dời, dù cơ quan chức năng địa phương đã dùng cả máy móc hạng nặng, theo trang News18.
Trong khi đó, cấu trúc của ngôi đền lịch sử Khade Hanuman - là nơi có bức tượng - đã bị tháo dỡ, theo trang Times of India.
4 lần nỗ lực của con người, tượng vẫn không di chuyển
Đường đang được mở rộng từ khoảng 9 mét lên 15 mét để giảm ùn tắc giao thông và Đền Khade Hanuman là một trong số nhiều công trình bị ảnh hưởng.
Kế hoạch của chính quyền địa phương là tháo dỡ cẩn thận cấu trúc đền và di chuyển tượng Thần Hanuman đến một địa điểm khác.
Tuy nhiên, dù cấu trúc đền đã được dỡ bỏ, bức tượng vẫn ở nguyên vị trí. Một cái lều chống nước đã được dựng lên để che cho bức tượng.
Đây là một video về bức tượng mãi chưa thể được dịch chuyển ở Ấn Độ:
Theo một số trang tin Ấn Độ, bao gồm cả News18, đội ngũ thực hiện việc di dời bức tượng đã cố gắng 4 lần, dùng cả thiết bị hạng nặng, nhưng đều không thành công.
Có những trang mạng xã hội ở Ấn Độ viết, khi người ta cố gắng dịch chuyển bức tượng, lần thì bị chập điện, lần thì trời đổ mưa…, nói chung công việc đều bị cản trở.
Chính quyền địa phương phủ nhận thông tin này, nhưng hiện đã tạm dừng sử dụng máy móc hạng nặng vì lo ngại có thể làm hỏng tượng.
Nhiều người tin là có yếu tố tâm linh
Những nỗ lực dịch chuyển tượng đã thất bại liên tiếp, cộng với các hình ảnh về bức tượng Thần Hanuman đứng nguyên ở vị trí cũ khiến nhiều người miêu tả sự việc này là "một dấu hiệu thiêng liêng".
Có những người tin rằng, việc con người không thể di chuyển tượng cho thấy Thần Hanuman muốn ở lại địa điểm này.
Cũng có một vài hình ảnh cho thấy một nhóm nhiều khỉ tụ tập gần nơi có bức tượng, càng khiến sự việc được chú ý.
Tuy nhiên, các trang báo Ấn Độ cho rằng, sự xuất hiện của đàn khỉ và việc không thể di chuyển bức tượng nên được hiểu là 2 sự việc riêng biệt; chưa có bằng chứng chứng minh mối liên hệ siêu nhiên giữa 2 việc này.
Tại sao chính quyền địa phương tạm dừng nỗ lực di chuyển tượng?
Các nhà chức trách địa phương khẳng định việc tạm dừng nỗ lực di chuyển tượng không phải vì lý do tâm linh, mà là để tìm hiểu sự việc.
Vì một bức tượng không hề dịch chuyển dù con người đã nhiều lần cố gắng thì hẳn có nguyên nhân. Các nhà chức trách đang xem xét việc kiểm tra kỹ thuật cả bức tượng, quét chân tượng và khu vực đất nền bên dưới để xem phía dưới tượng có gì, rồi mới quyết định bước tiếp theo.
Một giả thuyết đang được nghĩ tới là bức tượng có thể được lắp đặt bằng kỹ thuật ghép nối cổ xưa, với những tảng đá bên dưới được ghép chặt với nhau, theo trang Times of India.
Tức là, bức tượng đứng trên bệ thực chất có thể là một phần của một cấu trúc lớn hơn nhiều, nằm dưới lòng đất.
Vì vậy, cần xác định cấu trúc đó lớn đến mức nào, và bức tượng được kết nối với cấu trúc dưới lòng đất ra sao.
Sự kết hợp của cả kỹ thuật, khảo cổ học, tín ngưỡng và di sản
Bức tượng Thần Hanuman được cho là ít nhất đã 170 năm tuổi, có nhà khảo cổ học còn tin rằng bức tượng đã khoảng 1.000 năm tuổi.
Nên vấn đề hiện tại có thể không đơn thuần là việc di chuyển một bức tượng tôn giáo, mà còn liên quan đến việc xác định ý nghĩa lịch sử của bức tượng.
Hiện tại, những hàng dài tín đồ vẫn tiếp tục xếp hàng ở nơi bức tượng đang đứng vững - điều mà nhiều người coi là một phép màu.
Chính quyền địa phương cũng đã chọn cách thận trọng. Người ta tin rằng, trước khi bất kỳ ai quyết định bức tượng nên được di dời đến đâu, thì các chuyên gia sẽ phải xác định xem có những gì ở dưới chân bức tượng đã.