Không quân Anh lần đầu không kích IS tại Syria

Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh. (Ảnh minh họa)
Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh. (Ảnh minh họa)
Một máy bay không người lái của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã tiêu diệt 3 phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong đó có 2 đối tượng là người Anh.

AFP đưa tin, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 7/9 cho biết một máy bay không người lái của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã tiêu diệt 3 phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong đó có 2 đối tượng là người Anh.

Đây là lần đầu tiên London tiến hành không kích IS tại Syria.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Thủ tướng Cameron thông báo: "Trong một hành động tự vệ... một cuộc không kích chính xác do máy bay điều khiển từ xa của RAF thực hiện hôm 21/8 đã tiêu diệt Reyaad Khan khi y đang di chuyển trên một chiếc xe ở khu vực Raqqah, Syria."

Cùng ngày, tờ Thời báo New York đưa tin Mỹ đang lên kế hoạch cải tổ quy mô lớn chương trình huấn luyện lực lượng phiến quân ôn hòa chiến đấu chống IS tại Syria, vốn đang gặp nhiều vấn đề.

Theo tờ báo, Lầu Năm Góc đang cân nhắc các phương án như triển khai lực lượng phiến quân trở lại Syria với số lượng lớn, thay đổi nơi triển khai cũng như tìm kiếm sự ủng hộ của dân địa phương và cung cấp cho các tay súng được Mỹ hậu thuẫn thông tin tình báo tốt hơn.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.