Không lo Mỹ trừng phạt, 13 quốc gia muốn mua S-400 của Nga

Một cô gái trẻ bước ngang qua hệ thống phòng không S-400 tại triển lãm quân sự. Ảnh: AFP
Một cô gái trẻ bước ngang qua hệ thống phòng không S-400 tại triển lãm quân sự. Ảnh: AFP
TPO - Ít nhất 13 quốc gia được cho là muốn mua hệ thống phòng không S-400 Triump của Nga thay vì thiết bị tương tự của Mỹ, bất chấp việc có thể bị trừng phạt bởi Washington.

Thông tin này được CNBC công bố dựa trên những nguồn tin thân cận với cơ quan tình báo Mỹ.

Cụ thể, các quốc gia như Algeria, Ai Cập, Iraq, Morocoo, Qatar, Ả Rập Saudi… đều được cho là đã đàm phán với Nga về việc mua hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 Triumph.

“Nhiều nước trong số đó không muốn phải chịu các rào cản của Mỹ. S-400 có ít hạn chế hơn về mặt xuất khẩu, và Điện Kremlin sẵn sàng đẩy mạnh việc chào bán S-400 bằng cách bỏ qua các rào cản pháp lý”, một trong các nguồn tin nhận định.

Một nguồn tin khác đánh giá S-400 có uy lực mạnh hơn so với Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

“Không một hệ thống nào của Mỹ có thể sánh với S-400 về khả năng bảo vệ những khoảng không gian rộng lớn với phạm vi hoạt động dài như vậy.”

Trước đó, hồi tháng 9, Washington từng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì nước này mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga vào năm 2017 và các thiết bị liên quan đến hệ thống S-400 vào năm 2018.

Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đạt được thoả thuận về việc mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

Trong khi đó, giới chức Ả Rập Saudi đã công khai đàm phán về việc mua hệ thống tên lửa đầy uy lực của Moscow.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG