Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XV, năm 2023, đang diễn ra sôi động tại Trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên. Trong không khí rộn ràng giáp Tết Nguyên đán, CLB Hiến máu nhân đạo Trường ĐH Tây Nguyên đã trang trí một góc Xuân ấm áp dành tặng các tình nguyện viên hiến máu.

Sáng 8/1, tại Trường ĐH Tây Nguyên diễn ra chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023, báo Tiền Phong. Đây là điểm thứ 3 trong chuỗi sự kiện hiến máu mang tên Chủ nhật Đỏ tại khu vực Tây Nguyên.

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 1

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 2

Không gian hiến máu được bày trí rất thoáng, rộng rãi

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 3

Các bạn tình nguyện viên treo sơ đồ phân ban của CLB hiến máu nhân đạo

Thời điểm này, nhiều sinh viên của trường khá bận rộn với kỳ thi học kỳ, song các bạn trẻ vẫn dành nhiều tâm huyết chuẩn bị cho chương trình.

Bạn Đoàn Xuân Viên- Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo Trường ĐH Tây Nguyên cho biết, trước ngày diễn ra chương trình, CLB đã họp, lên công tác chuẩn bị và tuyển tình nguyện viên. Với gần 50 bạn tham gia, CLB chia thành các ban: hậu cần, truyền thông và phản ứng nhanh. Từ đó, CLB lên phương thức vận động người hiến máu gồm trực tiếp đến lớp, ký túc xá vận động, và đăng lên trang mạng xã hội kêu gọi.

"Hôm qua, chúng em hoàn tất các khâu chuẩn bị cho chương trình từ 22 giờ đêm. Đến sáng nay, các thành viên trong CLB có mặt từ rất sớm để đón tiếp, hỗ trợ tình nguyện viên đi hiến. Cuối năm bận rộn nhưng mọi người đều cố gắng thu xếp thời gian, để chương trình Chủ nhật Đỏ diễn ra thành công nhất", Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo Trường ĐH Tây Nguyên chia sẻ.

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 4

Góc Xuân check in ấm áp

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 5

Bạn Đỗ Xuân Việt cùng các tình nguyện viên trang trí góc Xuân

Tại điểm hiến máu Chủ nhật Đỏ hôm nay còn có tiểu cảnh ngày Xuân cực kỳ ấm áp với bánh chưng xanh, cành mai, phong bao lì xì... Bạn Đỗ Xuân Việt (sinh viên năm 3, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Tây Nguyên)- Phó Chủ nhiệm CLB chia sẻ thêm, Chủ nhật Đỏ là chương trình lớn nhất của trường phối hợp với báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk...tổ chức. Mỗi năm trường muốn tạo dấu ấn khác biệt. Lần Chủ nhật Đỏ này diễn ra khi Tết Nguyên đán đang đến gần. CLB mong muốn mang những điều may mắn, ấm áp đến với mọi người nên trang trí góc Xuân. Qua đây, CLB cũng gợi mở đến tình yêu thương, sự sẻ chia, tương thân tương ái của người Việt thông qua nghĩa cử cao đẹp "Hiến máu cứu người".

Sinh viên 5 tốt đi đầu hiến máu

Đỗ Xuân Việt cũng là tình nguyện viên năng nổ trong phong trào hiến máu nhân đạo. Đến nay, Việt đã 5 lần hiến máu toàn phần, 2 lần hiến tiểu cầu cho sản phụ. "Lần đầu tiên hiến tiểu cầu, em sợ kim. Trong đợt dịch năm 2021, em đang học thì nhận tin 1 sản phụ song thai cần tiểu cầu gấp. Em liền xin và được cô tạo điều kiện chạy lên bệnh viện để hiến", Việt nhớ lại.

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 6

Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc tại chương trình Chủ nhật Đỏ

Việt chia sẻ thêm từ năm 2020 khi đang sinh viên năm nhất đã được tham gia Chủ nhật Đỏ và rất ấn tượng với chương trình này. "Trải qua 3 đợt hiến máu Chủ nhật Đỏ, em thấy mình trưởng thành hơn, tích cực tham gia hiến. Năm học thứ 2, em được tham gia làm công tác truyền thông của trường và sau đó được tham gia trong ban chủ nhiệm CLB", Việt tâm sự.

Bên cạnh hoạt động chủ đạo hiến máu, CLB còn tổ chức các chương trình thiện nguyện như trung thu cho trẻ em nghèo... Nhờ đó, Việt được mở lòng, kết nối thêm nhiều anh chị tài năng khác, được học hỏi thêm những kỹ năng mềm trong cuộc sống.

Mới đây Đỗ Xuân Việt được tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. "Khi biết đến danh hiệu này, em đã đặt mục tiêu phấn đấu. Em phân bổ việc học và tham gia các hoạt động như hiến máu cứu người. Năm ngoái, em đạt "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, năm nay là cấp tỉnh, năm sau, em đặt mục tiêu cấp trung ương", Việt thể hiện quyết tâm.

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 7

Bạn Huỳnh Thị Huyền Trân

Ngoài Việt, bạn Huỳnh Thị Huyền Trân (sinh viên năm 2, Khoa Y dược, Trường ĐH Tây Nguyên) cũng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh và nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người.

Trân đã 2 lần hiến máu cấp cứu và 1 lần hiến tại chương trình Chủ nhật Đỏ. Hôm nay, Trân tiếp tục ghi tên mình trong sự kiện ý nghĩa này.

"Lần em nhớ nhất là hiến cho nam bệnh nhân bị bạch cầu cấp, đang cấp cứu tại bệnh viện. Hôm ấy vào chiều một ngày tháng 3/2022, em đang đi học thì nhận được thông tin. Em xin phép và được cô giáo đồng ý, nhờ cho máu kịp thời nên bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Gia đình họ sau đó nhắn tin cảm ơn khiến em cảm thấy mình làm được việc tốt", Trân chia sẻ.

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 8

Một số sinh viên vừa học xong môn Giáo dục Quốc phòng chạy đến hiến máu

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 9

Các thành viên trong CLB hướng dẫn tình nguyện viên đăng ký hiến máu

Trân cũng là thành viên CLB Hiến máu nhân đạo Trường ĐH Tây Nguyên với nhiệm vụ điều phối tình nguyện viên và hỗ trợ các bạn hiến máu. Bên cạnh đó, Trân cũng là thành viên CLB Tình nguyện Y khoa của mạng lưới tình nguyện quốc gia...

Kết thúc chương trình tại trường ĐH Tây Nguyên, ban tổ chức thu về 361 đơn vị máu.

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 10

Nhà báo Phạm Đình Thắng (bìa phải) -Trưởng ban Kinh tế-Xã hội, kiêm Trưởng ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên trao Kỷ niệm chương cho đại diện
Trường ĐH Tây Nguyên

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 11

Nhà báo Đình Thắng động viên tình nguyện viên hiến máu

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 12

Người hiến máu thích thú khi được tặng chữ thư pháp

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 13

Và nhận quà từ ban tổ chức

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, BIDV chi nhánh Đắk Lắk, Cty Cổ phần Dược –Vật tư Y tế Đắk Lắk, Cty Bảo Việt nhân thọ Đắk Lắk…

Không khí Xuân ngập tràn Chủ nhật Đỏ tại trường ĐH lớn nhất Tây Nguyên ảnh 14

Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố, các trường đại học… tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Tại Đắk Lắk, Báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tại 4 điểm: Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (30/12), huyện Cư M’gar (5/1); Trường ĐH Tây Nguyên (ngày 8/1) và huyện Ea Kar ngày 11/1. Qua hai điểm hiến máu, Ban tổ chức thu về 643 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG