Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng sớm, tiếng cồng chiêng dồn dập, tưng bừng, báo hiệu sự kiện quan trọng mang tên ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XV, diễn ra tại thủ phủ cà phê của cả nước.

Sáng 5/1, tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) diễn ra chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XV, năm 2023 tại khu vực Tây Nguyên.

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 1

Đông đảo người dân đi hiến máu

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 2

Người dân đăng ký thông tin hiến máu

Với truyền thống hào hùng dân tộc, giàu bản sắc văn hóa (trên 25 dân tộc anh em cùng chung sống), đặc biệt phong trào hiến máu sôi nổi, Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ quyết định chọn Cư M’gar tổ chức lễ khai mạc cho chuỗi sự kiện hiến máu có tính lan tỏa, ý nghĩa trên.

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 3

Diễn tấu cồng chiêng tại chương trình Chủ nhật Đỏ

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 4

Đông đảo bà con tham gia lễ khai mạc Chủ nhật Đỏ

Đến ngày hội hiến máu, bà con nơi đây được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên. Tiết mục cồng chiêng do các nghệ nhân ưu tú buôn làng biểu diễn rộn vang, cổ vũ bà con đi hiến máu. Bên cạnh đó, các ca khúc sôi động: K’bing Ơi, Bến nước và em, Gùi nắng gội mưa, Lên cao nguyên đi anh… như truyền hơi ấm, xua tan cái lạnh “đỏng đảnh” của ngày đông.

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 5

Tiết mục "Lên cao nguyên đi anh" sôi động

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Y'Wem H'Wing, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar gửi lời chúc sức khỏe, năm mới đến đại diện Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên cùng đông đảo các cá nhân, tổ chức đoàn thể, bà con các dân tộc trên địa bàn huyện.

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 6

Nhà báo Phạm Đình Thắng (trái) trao Kỷ niệm chương cho đại diện lãnh đạo UBND huyện Cư M'gar

Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cảm ơn Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV, năm 2023 đã chọn địa phương đăng cai lễ khai mạc cho chuỗi sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt này. Đây là cơ hội để huyện nhà thể hiện rõ nét tinh thần thiện nguyện cao cả.

Ông Y'Wem H'Wing cho biết, trong năm 2022, huyện Cư M’gar vận động được hơn 2.000 người tham gia hiến máu, thu về trên 1.700 đơn vị máu, vượt kế hoạch.

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 7

Ban tổ chức thăm hỏi, động viên tình nguyện viên hiến máu

“Phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt giới trẻ. Chủ nhật Đỏ là sự kiện có quy mô lớn, ghi dấu ấn, được tổ chức vào dịp năm mới, không chỉ khắc phục tình trạng thiếu máu trong và sau Tết Nguyên đán, mà còn tạo môi trường cho giới trẻ phát huy phong trào thiện nguyện. Ban vận động hiến máu nhân đạo của huyện không quản đường sá, đến từng buôn làng vùng sâu, xa để vận động người dân tham gia Chủ nhật Đỏ. Và hôm nay, hàng trăm tình nguyện viên có mặt để trao món quà đặc biệt- giọt máu quý cho người bệnh trong những ngày đầu năm mới”- ông Y'Wem H'Wing chia sẻ.

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 8

Nhà báo Đình Thắng phát biểu tại lễ khai mạc Chủ nhật Đỏ

Nhà báo Đình Thắng - Trưởng ban Kinh tế-Xã hội, kiêm Trưởng ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo huyện, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là bà con đã đến tham dự ngày hội Chủ nhật Đỏ.

Nhà báo Đình Thắng thông tin thêm, tại Đắk Lắk, năm 2022, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 3.250 đơn vị máu do cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh hiến tặng, góp phần cứu sống được hàng ngàn người bệnh.

Do đó, nhà báo Đình Thắng hy vọng, bà con Tây Nguyên tiếp tục nghĩa cử cao đẹp như thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” mà Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ đã lan tỏa trong suốt thời gian qua.

Chương trình được báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố, các trường đại học… tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Tại Đắk Lắk, báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tại 4 điểm. Cư M’gar là điểm thứ 2 (sau Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột) diễn ra ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên.

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 9

Các tình nguyện viên chuẩn bị quà tặng người hiến máu

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 10

Người hiến máu nhận quà

Chủ nhật Đỏ tại 'thủ phủ cà phê': Bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên ảnh 11

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, BIDV chi nhánh Đắk Lắk, Cty Cổ phần Dược –Vật tư Y tế Đắk Lắk, Cty Bảo Việt nhân thọ Đắk Lắk…

MỚI - NÓNG