Tuổi 18 làm điều ý nghĩa

TPO - Tại điểm mở đầu hiến máu Chủ nhật Đỏ khu vực Tây Nguyên, nhiều nhóm bạn trẻ rủ nhau đi hiến giọt máu ý nghĩa. Các giáo viên, y bác sỹ, người dân trên địa bàn cũng hào hứng tham gia.

Nhóm bạn rủ nhau hiến máu đánh dấu tuổi 18

Sáng 30/12, Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mở đầu chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV tại Tây Nguyên.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, từ sáng sớm, hàng trăm sinh viên, giảng viên, cán bộ, y bác sĩ Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột và nhiều tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hội trường tham gia hiến máu.

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 1

Nhóm sinh viên rủ nhau hiến máu, đánh dấu tuổi 18

Trong đó, có nhóm bạn 10 người đang là sinh viên năm nhất lần đầu hiến máu, đánh dấu tuổi 18. Sinh viên Hoàng Duy Tú (ngành Y đa khoa) chia sẻ: “Lần đầu hiến em khá run, tuy nhiên đi cùng các bạn trong lớp nên bớt hồi hộp. Em cảm thấy chương trình rất ý nghĩa vì giúp được nhiều người”.

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 2
Nhà báo Tuấn Nguyễn (trái) trao kỷ niệm chương cho đại diện lãnh đạo Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột

Năm 2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ 15 được tổ chức tại hơn 40 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Đắk Lắk, báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tại 4 điểm.

“Mỗi dịp Tết đến, chúng ta quây quần bên gia đình đón một mùa Xuân ấm áp. Thế nhưng, tại nhiều bệnh viện trong cả nước đang xảy ra tình trạng thiếu máu trầm trọng. Tính mạng của hàng ngàn người bệnh cần truyền máu bị đe doạ. Tôi hy vọng mỗi chúng ta góp giọt máu quý vào cứu người”, nhà báo Tuấn Nguyễn - Thư ký toà soạn Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên chia sẻ rồi trực tiếp tham gia hiến máu.

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 3

Các đoàn viên thanh niên háo hức check-in tại hội trường

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 4

Đông đảo cán bộ, sinh viên, người dân tới tham gia hiến máu

Ông Võ Minh Thành –Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột – Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột thông tin, suốt quá trình hoạt động, Ban giám hiệu trường và Ban Giám đốc bệnh viện luôn chú trọng, khuyến khích việc tổ chức, phát triển các hoạt động thiện nguyện, hướng đến phục vụ lợi ích cộng đồng.

"Tết Nguyên Đán 2023 sắp đến, tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra do nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị rất lớn. Đây cũng là thời điểm số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt... gia tăng. Thời điểm này, nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính cũng mong muốn điều trị ổn định để ra viện, về nhà ăn Tết, trong khi đó, lượng máu thu gom được còn khan hiếm. Do đó, trường và bệnh viện đã ngỏ ý và được sự đồng thuận của ban tổ chức cùng phối hợp triển khai Chủ Nhật Đỏ lần thứ 15 năm 2023", ông Thành nhấn mạnh.

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 5

Đại diện ban tổ chức động viên tình nguyện viên hiến máu

Sẵn sàng chìa tay cứu người

Là một trong những tình nguyện viên đến hiến máu sớm, anh Hoàng Duy Vũ (SN 1988, Viện nghiên cứu Y sinh, Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột) cho biết, đã 13 lần hiến máu.

Anh Vũ nhớ nhất kỷ niệm vào năm 2018. “Khi ấy, tôi đang công tác tại Đà Lạt thì nhận tin, bệnh viện đang cần máu cấp cứu cho một bé bị tai nạn. Tôi xin phép cơ quan, chạy vào cho máu. Sau đó, em bé đã tai qua nạn khỏi”, anh Vũ nhớ lại.

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 6

Anh Vũ đã hiến máu 13 lần

Anh Nguyễn Văn Nhân (Kỹ thuật viên Khoa mắt, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột) cho hay, đây là lần thứ 2 hiến máu. Lần đầu anh hiến cách đây 10 năm. “Trước đây, tôi làm ở đơn vị cũ nên chưa có nhiều cơ hội. Cách đây 3 tháng trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột phát động, tôi đăng ký tham gia nhưng hết túi đựng máu, không hiến được. Nay biết cơ quan tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ với báo Tiền Phong, tôi đăng ký hiến ngay”, anh Nhân tâm sự.

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 7

Anh Nhân (ngoài cùng) tham gia hiến máu

Cuối năm, công việc kinh doanh bận rộn, song chị Đinh Tường Loan (SN 1999, huyện Cư Kuin) vẫn tranh thủ thời gian, vượt 20km ghé Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột để hiến máu. Chị Loan là một trong những thành viên tích cực của các chương trình hiến máu nhân đạo. Đến nay, chị đã hơn 8 lần hiến máu.

Anh Hồ Ngọc Khôi (huyện Ea Kar) vượt chặng đường hơn 50km đưa vợ lên khám bệnh tại Bệnh viện Y Dược Buôn Ma Thuột. Tại đây, anh thấy có chương trình hiến máu nên đăng ký hiến luôn. Lần đầu hiến, anh cảm thấy tự hào vì góp một phần nhỏ vào việc cứu người.

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 8

Nhiều phần quà ý nghĩa được ban tổ chức tặng cho các tình nguyện viên hiến máu

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 9

Những món quà động viên tình nguyện viên hiến máu

Theo kế hoạch, tại khu vực Tây Nguyên, Chủ nhật Đỏ sẽ được tổ chức tiếp 3 điểm còn lại, gồm: huyện Cư M'gar ngày 5/1; ĐH Tây Nguyên ngày 8/1; huyện Ea Kar ngày 11/1. Mỗi điểm dự kiến tiếp nhận 500 đơn vị máu.

Tuổi 18 làm điều ý nghĩa ảnh 15

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, BIDV chi nhánh Đắk Lắk, Cty Cổ phần Dược –Vật tư Y tế Đắk Lắk, Cty Bảo Việt nhân thọ Đắk Lắk…

Tin liên quan