Tóm tắt nhanh:
· Theo lời kể, cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê đã cố nằm ngửa, thả lỏng và giữ mũi trên mặt nước trước khi được cứu.
· Điều cô gái mô tả khá giống với kỹ thuật "Nổi để sống" cho người bất ngờ rơi xuống nước.
· Các chuyên gia cứu hộ cho rằng, trong những giây đầu sau khi rơi xuống nước, việc kiểm soát hơi thở và tránh hoảng loạn là rất quan trọng.
Một người không biết bơi, bị sóng cuốn ra biển và sống sót sau gần 8 giờ trôi dạt giữa sóng nước mênh mông, cho đến khi được lực lượng cứu hộ phát hiện. Điều này khiến ai cũng bất ngờ và cảm thấy thật kỳ diệu.
P., một trong 3 cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) vào sáng 8/8, đã được tàu của lực lượng chức năng tìm thấy và cứu vào buổi chiều cùng ngày.
Sau khi được cứu, P. kể rằng, khi bị trôi ngày càng xa bờ, cô nhớ đến những kiến thức sinh tồn và thả lỏng cơ thể, nằm ngửa, giữ mũi trên mặt nước để thở.
Được một lúc, khi đã đuối sức, P. may mắn thấy một chiếc phao tự chế bằng 2 chiếc chai nhựa va vào đầu. Cô kê cái phao tự chế này dưới cổ để đầu nổi lên, cầm cự đến khi được cứu, theo Tiền Phong.
Điều cô gái làm khá giống kỹ thuật "Nổi để sống"
Dù P. không biết bơi, nhưng điều mà cô làm khi bị sóng cuốn ra biển lại tương đồng với kỹ thuật Nổi để sống (Float to Live) mà Viện Cứu hộ Quốc gia Hoàng gia (RNLI) của Vương quốc Anh khuyến nghị cho người bị rơi xuống nước.
Theo RNLI, trong tình huống gặp khó khăn dưới nước, cách tốt nhất để nổi là ngả đầu ra sau, tai chìm xuống nước. Cố gắng thả lỏng và thở bình thường. Có thể nhẹ nhàng khua bàn tay và chân để giữ cho mình nổi nếu cần thiết. Dang rộng tay và chân để tăng độ ổn định, nếu chân chìm cũng không sao vì mỗi người nổi khác nhau. Khi hơi thở đã ổn định, hãy kêu cứu hoặc bơi vào nơi an toàn (nếu biết bơi). Khi ở điều kiện bình thường, nên luyện tập nổi ở nơi có người giám sát như bể bơi.
*(Nguồn thông tin gốc: https://rnli.org/water-safety/float).
Điều quan trọng đôi khi là chống lại bản năng
Khi chẳng may bị rơi/ cuốn xuống nước, bản năng của con người là vùng vẫy, hoảng loạn và chống lại dòng nước - đó là phản ứng "chiến đấu hay bỏ chạy", nhưng phản ứng này có thể có tác dụng trên cạn chứ không phải dưới nước, theo bài viết trên trang của ĐH Portsmouth (Anh).
Các chuyên gia cứu hộ khuyên, người chẳng may bị rơi/ cuốn xuống nước cần cố gắng chống lại bản năng nói trên, thường trong khoảng 60 - 90 giây, sau đó dùng kỹ thuật nổi như RNLI đưa ra.
Giáo sư Mike Tipton của ĐH Portsmouth nói, ông đã nghiên cứu và nhận ra một điều: Nhiều người nghĩ mình không thể nổi. Nhưng theo ông thì cơ thể con người có khả năng nổi tự nhiên, hoặc tự mình nổi, hoặc bằng cách nhẹ nhàng quạt nước.
Những điều trên cũng không có nghĩa là cô gái bị sóng cuốn ở Mũi Nghê sống sót 8 giờ trên biển chỉ vì áp dụng kỹ thuật Nổi để sống. Bởi cơ hội sống sót trong những tình huống nguy nan như bị sóng cuốn ra biển còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như điều kiện biển, thời tiết, chấn thương, vật nổi hỗ trợ, thời điểm được lực lượng cứu hộ phát hiện...
Tuy nhiên, tình huống của cô gái gợi nhắc đến kỹ thuật nói trên, và những điều đó đều là kiến thức quan trọng, giúp con người có thể sống sót khi chẳng may gặp khó khăn dưới nước: Giữ bình tĩnh, kiểm soát hơi thở và thả lỏng nhằm Nổi để sống.