Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh

TPO - Trong quá trình thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo an toàn giao thông, mặt khác hạng mục này chậm bàn giao khiến việc lưu thông qua tuyến gặp nhiều khó khăn.
Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 1

Hạng mục cầu vượt và nút giao quốc lộ 8 (đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), nằm trong dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 2

Tháng 10/2021, Khu Quản lý đường bộ 2 – Cục Đường bộ Việt Nam (trước đây là Cục Quản lý đường II – Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bàn giao gần 1,6km cho doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và nhà thầu là Công ty TNHH Đại Hiệp để triển khai.

Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 3Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 4

Tuy nhiên, theo đánh giá của Văn phòng Quản lý đường bộ II.3, Khu quản lý đường bộ II, thời gian qua doanh nghiệp dự án, nhà thầu chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo ATGT, chưa thực hiện đúng các yêu cầu trong thỏa thuận thi công và biện pháp tổ chức thi công được duyệt.

Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 5Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 6

Theo thỏa thuận, quá trình thi công phải có 2 làn xe hai bên cầu vượt quốc lộ 8, kết cấu đường công vụ có mặt đường kết cấu láng nhựa; đảm bảo hệ thống báo hiệu đường bộ đầy đủ, sáng rõ; hệ thống thoát nước dọc… Nhưng thực tế nhà thầu chỉ thực hiện 1 bên phía phải tuyến quốc lộ 8 (theo hướng di chuyển từ TX Hồng Lĩnh đi Đức Thọ).

Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 7

Đáng nói, mặt đường cũng xuất hiện hàng trăm ổ gà, lồi lõm, hư hỏng nghiêm trọng khiến việc di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh phương tiện di chuyển qua khu vực này rất đông, có những thời điểm nhà thầu thi công khiến đất đá rơi từ cầu vượt xuống mặt đường quốc lộ 8. Những phiến đá trở thành chướng ngại vật khiến giao thông qua lại gặp khó khăn.

Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 8

Đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 cho biết, đơn vị đã có nhiều công văn gửi Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng với nội dung nhắc nhở về công tác đảm bảo ATGT trên đoạn tuyến đã nhận bàn giao mặt bằng thi công hạng mục cầu vượt và nút giao của dự án cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt.

Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 9Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 10

Tuy nhiên nhà thầu vẫn "lơ là" việc thực hiện đúng cam kết.

Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 11

Ngay từ đầu đường gần khu vực thi công cầu vượt, ngành chức năng đã lắp biển báo hạn chế tốc độ và biển cấm vượt.

Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 12

Việc thi công cầu vượt cũng chậm tiến độ so với dự kiến.

Khốn khổ di chuyển qua đoạn thi công cầu vượt cao tốc ở Hà Tĩnh ảnh 13

Theo thống kê, do nhà thầu không đảm bảo biện pháp an toàn đã dẫn đến một số vụ va chạm giao thông khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương tại đoạn đường này.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông được triển khai theo phương thức PPP. Dự án có chiều dài 49,3 km, tổng mức đầu tư 11.157,82 tỷ đồng được khởi công tháng 5/2021, kế hoạch hoàn thành tháng 5/2024. Sau 2,5 năm thi công, tổng sản lượng mới đạt hơn 50% kế hoạch.

Nhà đầu tư được lựa chọn là Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng.

Tin liên quan