Khởi tố vụ nam thanh niên Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để bán

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Văn Công tại cơ quan công an.
Nguyễn Văn Công tại cơ quan công an.
TPO - Nguyễn Văn Công (29 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương) đã sử dụng hình ảnh phiếu xét nghiệm COVD-19 của các bệnh viện, trung tâm y tế để làm giả rồi bán cho hơn 100 tài xế, công nhân, tiểu thương... sử dụng thông chốt kiểm dịch.

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại thị xã Kinh Môn.

Trước đó, ngày 16/8 Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn bắt quả tang Nguyễn Văn Công (SN 1992) có hành vi bán phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 giả cho Nguyễn Thị Hiền (SN 1997, cùng trú tại thị xã Kinh Môn) với giá 200.000 đồng.

Công bán phiếu xét nghiệm giả cho khách nữ ngay tại cửa hàng photocopy của mình. Phiếu xét nghiệm này của Trung tâm Chẩn đoán thú ý Trung ương.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an phát hiện trong điện thoại của Công có nhiều hình ảnh phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trung tâm y tế, bệnh viện khác nhau.

Ngay sau khi bắt quả tang, tổ công tác đã thu giữ máy tính, máy scan, máy in phun và 2 điện thoại mà Công sử dụng vào việc làm giả giấy xét nghiệm.

Tại cơ quan công an, Công khai đã sử dụng những hình ảnh phiếu xét nghiệm của các trung tâm y tế, bệnh viện từ đó làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 cho hơn 100 trường hợp là tài xế, tiểu thương, công nhân có nhu cầu.

Sau khi hoàn tất, Công gửi giấy xét nghiệm giả qua zalo để khách sử dụng thông chốt kiểm dịch. Bình quân, mỗi giấy xét nghiệm giả Công bán với giá 150.000 đồng.

Tiếp tục kiểm tra ổ cứng máy tính của đối tượng, lực lượng công an cũng phát hiện hơn 200 mẫu dấu tròn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, chữ ký và dấu chức danh nhiều người có chức vụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Công, lực lượng chức năng cũng phát hiện, thu giữ thêm nhiều tài liệu, mẫu dấu, chữ ký và dấu chức danh được Công lưu lại để phục vụ việc làm giả các mẫu giấy xét nghiệm.

Bắt thủ kho biển thủ tài sản

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, vừa bắt giữ Hà Công Duẩn (SN 1983, quê huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Khởi tố vụ nam thanh niên Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để bán ảnh 1

Hà Công Duẩn tại thời điểm bị bắt giữ

Duẩn là thủ kho của cửa hàng thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Hải Dương, trụ sở tại thôn An Thái, xã Quang Phục (Tứ Kỳ, Hải Dương).

Bước đầu, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Tứ Kỳ xác định, từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2021, Duẩn lợi dụng nhiệm vụ được giao đã lấy 375m tôn các loại của cửa hàng đem bán lấy tiền tiêu.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tứ Kỳ xác định, giá trị tài sản mà Duẩn đã chiếm đoạt của cửa hàng thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Hải Dương là hơn 45,7 triệu đồng.

Công an huyện Tứ Kỳ đang củng cố hồ sơ vụ án.

MỚI - NÓNG