Khởi tố người thu gom phế liệu vứt 14 thùng chứa chất thải nguy hại ra sông Hồng

Thùng phuy chứa chấy nguy hại vứt ven sông Hồng.
Thùng phuy chứa chấy nguy hại vứt ven sông Hồng.
TPO - Người đàn ông thu gom phế liệu bị khởi tố sau khi cơ quan chức năng xác định 14 thùng phuy vứt bỏ ven sông Hồng chứa chất thải nguy hại.

Ngày 31/3, công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Hùng (SN 1972, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì) để điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Trước đó, vào tháng 7/2019, Hùng biết người tên Triệu Duy Minh (SN 1970, trú xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai) có nhu cầu mua dung môi thải để triết xuất bán ra thị trường. Sau khi thỏa thuận mua bán, ngày 12/3, Hùng chở 21 thùng phuy kim loại chứa dung môi thải đến bán cho Minh với giá 1.450.000 đồng/thùng. 

Tuy nhiên, Minh trả lại 14 thùng phuy (4 thùng đựng dung môi thải không đám bảo chất lượng và 10 thùng chứa cặn thải trong quá trình tách, triết dung môi của Minh từ trước).

Trên đường về, Hùng kiểm tra số thùng phuy trên thấy không thể tái chế được nên đã có ý định vứt bỏ. Đến khoảng 0h ngày 13/3, Hùng điều khiến xe ôtô chở số thùng phuy ra bờ sông Hồng địa bàn xã Vạn Phúc vứt bỏ rồi về nhà.

Khởi tố người thu gom phế liệu vứt 14 thùng chứa chất thải nguy hại ra sông Hồng ảnh 1

Công an làm việc với người liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Minh thừa nhận số thùng phuy trên là của mình trả lại cho Hùng. Cơ quan chức năng xác định có 12 thùng phuy nằm trên bờ và 2 thùng phuy rơi xuống sông Hồng.

Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định kết luận 14 thùng phuy có khối lượng 3.160kg ở bờ sông Hồng đều là chất thải nguy hại có chứa thành phần nguy hại đặc biệt (Toluene, Trichloroethylene) vượt ngưỡng quy chuẩn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.