Khởi tố 3 đối tượng đánh chết khách chê nước mía đắt

Chủ quán Nguyễn Thành Trường. Ảnh NĐ
Chủ quán Nguyễn Thành Trường. Ảnh NĐ
TPO - Bị khách hàng chê nước mía dở và giá mắc, chủ quán rủ thêm hai người nữa đuổi đánh, khiến một người tử vong. Cơ quan công an đã khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người”.

Ngày 25/8, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với cả 3 đối tượng đánh chết anh Phan Thành Luân (19 tuổi, trú Quế Sơn, Quảng Nam).

Theo đó, ba đối tượng gồm Nguyễn Thành Trường (31 tuổi, trú tổ 16 phường Thanh Khê Đông); Ngô Hoàng Công Lý (21 tuổi, trú phường An Khê) và Phan Minh Tuấn (24 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, cùng quận Thanh Khê, em vợ của Trường).

Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người”.

Khởi tố 3 đối tượng đánh chết khách chê nước mía đắt ảnh 1

Phan Minh Tuấn, em vợ của Trường. Ảnh NĐ

Trước đó, tối 17/8, Luân cùng nhóm bạn khoảng hơn 10 người tới uống nước mía tại quán của Trường và vợ là Phan Thị Kim Phương (32 tuổi) trên địa bàn quận Thanh Khê.

Lúc tính tiền, Luân có chê nước mía ở quán dở và đắt tiền nên hai bên xảy ra xích mích. Chờ khi Luân và nhóm bạn về đến cầu Phú Lộc (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), Trường rủ thêm Tuấn, Lý dùng xe máy đuổi theo. 

Khởi tố 3 đối tượng đánh chết khách chê nước mía đắt ảnh 2

Đối tượng Ngô Hoàng Công Lý. Ảnh NĐ

Hơn 21 giờ cùng ngày, cả ba gặp Luân tại khu vực cầu Phú Lộc và đánh đến chấn thương sọ não, làm anh Luân tử vong tại chỗ. Sau đó, ba đối tượng bỏ đi. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an điều tra, xác minh và bắt giữ 3 đối tượng trên.

MỚI - NÓNG