Google News

Khảo sát Toán lớp 12 ở Hà Nội: Chủ yếu từ 3 - 5 điểm

TPO - Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 tại Hà Nội cho thấy điểm trung bình toàn thành phố khoảng 5,3. Trong đó, nhiều em có điểm toán ở mức 3 đến 5 điểm. Sở GD&ĐT Hà Nội cảnh báo tình trạng này “đe dọa” đến kết quả tốt nghiệp của học sinh năm nay.

Sáng 2/4, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội) công bố kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm 2025-2026 năm nay.

Toàn thành phố có hơn 119.000 em dự đợt khảo sát các môn, đạt tỉ lệ 99,6%.

Theo ông Nhâm, kết quả khảo sát thu được phản ánh tương đối đầy đủ và xác thực chất lượng dạy và học của các nhà trường cũng như các trung tâm GDTX.

bg.jpg
Toán là điểm nghẽn lớn nhất khi phổ điểm lệch trái, kẹt ở mốc 3-5 điểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá mặt bằng chất lượng chung hiện đang ở mức trung bình nhưng không đủ vững chắc.

Cụ thể, điểm trung bình toàn thành phố đạt ở mức khoảng 5,3. Trong đó, khối THPT công lập đạt trung bình gần 5,8, trường tư thục có điểm số áp sát công lập nhưng thấp hơn.

egsb.jpg
Điểm trung bình môn Toán giảm sâu s với năm ngoái.

Khối Giáo dục thường xuyên có sự chênh lệch đáng kể với điểm trung bình các môn thi chỉ đạt 3,5, cho thấy sự phân hóa lớn và tiềm ẩn rủi ro ở nhóm đơn vị có kết quả thấp.

Theo phân tích, môn Toán “là điểm yếu lớn” khi phổ điểm lệch trái, tập trung nhiều ở nhóm từ 3 đến 5 điểm. Số lượng học sinh dưới trung bình còn lớn, đe dọa trực tiếp đến tỉ lệ tốt nghiệp nếu các trường không có giải pháp ôn tập mạnh mẽ.
Môn Ngữ văn dù có điểm số ổn định hơn nhưng vẫn còn nhóm học sinh có điểm số rất thấp.

Nghịch lí nhiều em chọn xã hội nhưng điểm không cao

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội “cảnh báo” về xu hướng đa số học sinh chọn môn xã hội để “an toàn” và tỉ lệ chọn các môn tự nhiên giảm mạnh. Dù nhiều học sinh chọn các môn xã hội nhưng chất lượng không tương xứng, nhất là môn Địa lý có điểm trung bình thấp nhất.

“Điều này cho thấy tồn tại tình trạng tỉ lệ học sinh chọn môn xã hội nhiều nhưng điểm lại không cao. Nếu không có điều chỉnh thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy, vấn đề không chỉ nằm ở sự chênh lệch giữa các trường mà còn là sự phân hóa lớn trong từng nhà trường. Có trường điểm trung bình không thấp nhưng tỉ lệ học sinh dưới trung bình vẫn cao. Mỗi trường lại có những môn yếu và điểm yếu khác nhau”, ông Hà Xuân Nhâm nói.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ thẳng nhóm trường có nguy cơ cao về giảm chất lượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay thuộc nhóm trường có điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 thấp như: THPT Ứng Hòa B, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường và các trung tâm GDNN-GDTX Ba Vì, Mỹ Đức…

Yêu cầu đặt ra là không thể ôn tập theo mô hình chung mà bắt buộc phải phân hóa và cá thể hóa theo từng nhóm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém.

Trên cơ sở phân loại, xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm, khuyến cáo không dạy học theo kiểu đồng bộ cào bằng để đạt được kết quả cao hơn trong kỳ thi tới.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức vào ngày 11-12/6 tới. Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn.