Khánh thành ngôi chùa Việt đầu tiên tại CH Séc

Khánh thành ngôi chùa Việt đầu tiên tại CH Séc
TP - Báo chí địa phương cho biết, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại CH Séc được đặt tên là Thiên Ân đã chính thức mở cửa ở thành phố miền Bắc Varnsdorf vào tuần trước.

Theo một người Việt sống ở CH Séc 15 năm, đây là một sự kiện lớn đối với cộng đồng người Việt tại CH Séc vì “đạo Phật không chỉ là tôn giáo mà cũng là một phần văn hoá của chúng tôi”.

Buổi lễ khánh thành ngôi chùa có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại CH Séc và đại diện chính quyền địa phương.

“Tôi không thấy phiền phức gì bởi ngôi chùa trong thành phố của chúng tôi. Trái lại, nó thật cuốn hút”, Thị trưởng thành phố Varnsdorf Josef Polacek phát biểu trên báo. Ông Josef còn nói thêm rằng ngôi chùa thậm chí có thể sẽ thu hút công dân Séc vì luôn mở rộng cửa cho mọi người.

Theo Hội người Việt Nam tại CH Séc, chùa Thiên Ân được khởi công xây dựng từ ngày 29/9/2007. Chùa Thiên Ân sẽ là nơi giảng dạy từ thiện về tiếng Việt và văn hóa Việt cho con em cộng đồng.

Ngôi chùa cũng là nơi hội tụ sinh hoạt văn hóa, cuộc sống tinh thần và phục vụ tín ngưỡng Phật giáo cho cộng đồng người Việt, không chỉ ở khu vực phía Bắc CH Séc mà còn cho cả những vùng lân cận thuộc CHLB Đức và Ba Lan. 

MỚI - NÓNG