Khánh Hoà thất thế trước đối thủ Campuchia ở Mekong Cup

Khánh Hoà (áo xanh) gặp bất lợi khi bị Boeung Ket Angkor cầm hoà 4-4 ở sân nhà.
Khánh Hoà (áo xanh) gặp bất lợi khi bị Boeung Ket Angkor cầm hoà 4-4 ở sân nhà.
TPO - Đại diện Việt Nam bị đội bóng đến từ Campuchia, Boeung Ket Angkor cầm hoà 4-4 ngay tại sân Hàng Đẫy ở trận lượt đi Toyota Mekong Cup 2017, diễn ra chiều 9/12.  

Bước vào trận đấu với Boeung Ket Angkor, Lê Duy Thanh sớm đưa Khánh Hoà vươn lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 9. Trong thời gian sau đó, đội bóng của HLV Võ Đình Tân tiếp tục tạo được thế trận có lợi, mở được nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, không tình huống nào chuyển hoá thành bàn thắng.

Phút 39, Boeung Ket Angkor bất ngờ có bàn gỡ hoà 1-1. Nhật Nam phạm lỗi với cầu thủ đội khách trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, Maycon Calijuri thực hiện thành công quả đá 11m, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trước khi hiệp 1 kết thúc, ngoại binh Toure Youssouf ghi bàn đưa Khánh Hoà dẫn 2-1.

Bước sang hiệp 2, tận dụng việc hàng phòng ngự Khánh Hoà lơi lỏng, Calijuri  ghi bàn thứ 2, cân bằng tỉ số 2-2. Màn rượt đuổi giữa đôi bên tiếp tục diễn ra trong thời gian còn lại, với việc mỗi bên đều ghi được 2 bàn thắng. Trận đấu kết thúc với kết quả hoà 4-4.

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra tại Campuchia ngày 13/12 tới. Với kết quả trên, Khánh Hoà buộc phải thắng hoặc hoà với số bàn thắng ghi được cao hơn 4 bàn mới giành quyền đi tiếp. Đây là yêu cầu khá khó khăn đối với đội bóng của HLV Võ Đình Tân. Boeung Ket Angkor có lực lượng khá tốt với dàn ngoại binh chất lượng. Đội bóng Campuchia từng đánh bại cựu vương Bình Dương hồi năm 2015. 

HLV Võ Đình Tân hôm qua cho biết, Khánh Hoà đã không thắng được đối phương vì chưa tận dụng hết các cơ hội tạo ra. Theo ông Võ Đình Tân, ở trận lượt về đội bóng phố biển sẽ nỗ lực để giành chiến thắng.

MỚI - NÓNG