Khánh Hòa: Cưỡng chế di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Khánh Hòa: Cưỡng chế di dời dân khỏi vùng nguy hiểm
TP - Theo dự báo của nhiều cơ quan khí tượng, bão số 9 sẽ đổ bộ vào Khánh Hoà. Có thể, đây là cơn bão mạnh nhất mà tỉnh Khánh Hoà phải hứng chịu từ trước đến nay.
Khánh Hòa: Cưỡng chế di dời dân khỏi vùng nguy hiểm ảnh 1 Khánh Hòa: Cưỡng chế di dời dân khỏi vùng nguy hiểm ảnh 2
Chặt tỉa cành cây trong khuôn viên UBND tỉnh Khánh Hòa

Tàu câu mực neo đậu tránh bão ở cửa sông Cái, Nha Trang  Ảnh: Nguyễn Đình Quân

Trưa 3/12, ngay sau khi kết thúc buổi làm việc với ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ NN&PTNN, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, UBND tỉnh Khánh Hoà đã gửi công điện khẩn cho các ban ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh về việc tổ chức đối phó cơn bão số 9.

Công việc quan trọng nhất là di dời dân ra khỏi các vùng có khả năng ngập lụt, triều cường, nhà dột nát hoặc không bảo đảm an toàn khi có gió bão lớn trước 07 giờ ngày 4/12.

Toàn bộ người già, phụ nữ, trẻ em phải được di dời khỏi các khu vực nguy hiểm trước 19 giờ ngày 3/12. Các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản trên đầm vịnh phải di dời vào nơi an toàn, những người không chịu đi tránh bão sẽ bị cưỡng chế di dời. Các trường học trên toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học, bắt đầu từ ngày 4/12/2006.

Bộ chỉ huy Biên phòng Khánh Hoà cho biết, toàn bộ tàu, thuyền đi biển của tỉnh đã vào nơi trú ẩn an toàn, trong đó có 3 tàu neo tránh bão tại quần đảo Trường Sa.

Khánh Hòa: Cưỡng chế di dời dân khỏi vùng nguy hiểm ảnh 3
Nhân viên khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang tháo dỡ những chòi rạ nghỉ mát ở bãi biển

Tại những khu vực neo đậu như cửa sông Cái Nha Trang, Cửa Bé… các tàu, thuyền đã được hướng dẫn neo đậu theo quy định để tránh bị vỡ, chìm do va đập. Tuy nhiên, nhiều người dân Nha Trang vẫn rất chủ quan trước cơn bão.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cho biết, có khoảng 1.550 hộ gồm 6.200 người phải di dời để tránh bão, chủ yếu thuộc các phường Xương Huân, Vĩnh Thọ, Vĩnh Nguyên.

Nhưng 15 giờ ngày 3/12, hầu như mọi người ở các khu vực này vẫn “bình chân như vại”. Chỉ sau khi Đài truyền thanh Nha Trang và các xe thông tin lưu động liên tục phát công điện khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong đó có yêu cầu cho học sinh nghỉ học, họ mới thực sự lo chằng chống nhà cửa và ra biển xúc cát vô bao để chặn trên mái nhà.

Tuy nhiên, đến 18 giờ mới chỉ có hơn 50 hộ chịu di dời. UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Công an thành phố và Thành đội hỗ trợ UBND các phường vận động nhân dân tạm chuyển đến nơi an toàn, những trường hợp không chịu di dời sẽ bị cưỡng chế.

Tương tự, khoảng 1.000 người đang ở trên 548 lồng bè nuôi trồng thủy sản trong vịnh Nha Trang cũng không chịu rời bè vào đất liền. Trên toàn tỉnh Khánh Hòa, có khoảng 2.500 bè nuôi trồng thủy sản với 24.000 ô lồng. Nếu những người trông coi các lồng bè này không chịu di dời, rất có thể sẽ xảy ra những thiệt hại lớn về người.    

Ban chỉ huy PCLB Trung ương ở Nha Trang sẽ không được ngủ

Lúc 20 giờ ngày 3/12/2006, ông Cao Đức Phát tiếp tục làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà và các cơ quan của tỉnh, của Quân khu V. Ông nhấn mạnh, đến sáng 4/12, toàn bộ những người ở trên các lồng bè và cả các tàu thuyền đã vào nơi tránh bão đều phải lên bờ.

Để sau 7 giờ sáng sẽ là đã muộn, vì khi đó sóng gió trên biển đã rất mạnh. Trong đêm 3/12, mọi cán bộ tại Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB Trung ương ở Nha Trang và của tỉnh Khánh Hoà sẽ không được ngủ, để thường xuyên cập nhật thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Nếu đến sáng 4/12, địa phương nào còn để người dân trên mặt nước và trong khu vực nguy hiểm, cán bộ lãnh đạo địa phương đó sẽ bị kỷ luật. Ông Cao Đức Phát cho biết, sáng 4/12, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng sẽ có mặt tại Nha Trang để chỉ đạo đối phó với cơn bão số 9.

Ông Võ Lâm Phi - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã yêu cầu các địa phương và ban ngành của tỉnh thực hiện một số công việc cụ thể theo chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát. Mọi cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh phải cho cán bộ, công nhân viên nghỉ làm việc ngày 4/12, trừ những người được phân công trực chống bão.

Các số điện thoại của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB Trung ương ở Nha Trang: 058.528406; 00.873.762.387875; 00.873.762.387878; Fax 058.528.405 

MỚI - NÓNG