Kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên 2 tàu cá bị chìm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện 13 nạn nhân mất tích trên 2 tàu cá bị chìm, đến cuối ngày 22/10, các lực lượng kết thúc tìm kiếm. 
Kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên 2 tàu cá bị chìm ảnh 1

Những ngư dân sống sót trở về.

Tối 22/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến cuối giờ chiều cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích trên hai tàu cá của ngư dân Quảng Nam là QNa 90129 TS và QNa 90927 bị chìm trên biển do lốc xoáy.

Do đó, các tàu của Vùng 4 Hải quân (KN 471, KN 421, Vạn Hoa 735) kết thúc việc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của 2 tàu chìm.

Trước đó vào buổi trưa cùng ngày, tàu Cảnh sát biển CSB 8002 được lệnh di chuyển cứu nạn và chở 1 ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền; bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu 471 Hải quân.

Trước đó, thể theo nguyện vọng của gia đình ngư dân và đề xuất của các lực lượng có liên quan, ngày 21/10, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng có liên quan tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các ngư dân của 2 tàu cá còn đang mất tích đến hết ngày 22/10.

Như Tiền phong thông tin, hai tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam bị lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên biển, 93 ngư dân rơi xuống biển. 78 ngư dân may mắn được cứu sống, 2 người tử vong và 13 ngư dân mất tích.

Chiều 20/10, tàu 468 Hải quân chở 80 ngư dân cập cảng của Chi đội kiểm ngư số 3, Vùng 3 Hải quân (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Các lực lượng đã tổ chức bàn giao 2 thi thể và 78 thuyền viên cho thân nhân về gia đình.

MỚI - NÓNG