Kết quả xét nghiệm 9 chuyên gia Trung Quốc đi đường bộ vào Bình Dương

Kết quả xét nghiệm 9 chuyên gia Trung Quốc đi đường bộ vào Bình Dương
TPO - Có 9 chuyên gia Trung Quốc vào Bình Dương bằng đường bộ được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm với kết quả lần 1 đều âm tính với COVID-19. Trong khi đó, 305 người Việt về từ vùng dịch cùng kết quả tương tự

Ngày 16/8, nguồn tin Tiền Phong cho hay, Bình Dương đã thực hiện cách ly tập trung đối với 9 chuyên gia người Trung Quốc vào địa phương này bằng đường bộ. Những người này làm việc cho Công ty M.T.M.T qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, tất cả đều âm tính với COVID-19.

Cùng đợt này, khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng tiếp nhận 305 công dân Việt Nam từ Canada về cách ly tập trung theo quy định. Trong số này hầu hết là du học sinh, người lao động, người cao tuổi, trẻ em có nguyện vọng về quê nhà. Người cao nhất 71 tuổi và 3 bé nhỏ tuổi nhất mới hơn 2 tháng.

Kết quả xét nghiệm 9 chuyên gia Trung Quốc đi đường bộ vào Bình Dương ảnh 1 Người Việt Nam về từ nước ngoài được cách ly tập trung ở Bình Dương

Kết quả xét nghiệm lần 1 từ Viện Pasteur TPHCM của 305 công dân trên đều âm tính với COVID-19.

Trước đó, ngày 12/8, tại khu nhà ở Becamex (TX Bến Cát) thực hiện cách ly tập trung cho 343 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về. Trong số này có 70 trường hợp mang thai, có 22 trường hợp có thai từ 32 tuần trở lên. Kết quả xét nghiệm lần 1 tất cả đều âm tính với COVID-19.

Liên quan đến quy định thai từ 32 tuần trở lên, phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tế mới được đi máy bay. Ngành y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đã điều động cán bộ y tế phụ trách chuyên môn cùng trang thiết bị cần thiết để theo dõi, chăm sóc sức khỏe đối với thai phụ (miễn phí) để đảm bảo an toàn và điều kiện cần khi đi máy bay.

Được biết, những người về từ nước ngoài được cách ly tập trung ở Bình Dương thuộc nhiều địa phương khác nhau được phân bổ về tỉnh này từ Quân khu 7.

MỚI - NÓNG