Bản tin 8H: Bị yêu cầu cách ly, người phụ nữ mang giường đến UBND xã gây rối

Bà H. bị yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày do từng điều trị tại khu nhà G. Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.
Bà H. bị yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày do từng điều trị tại khu nhà G. Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.
TPO - Một người phụ nữ ở xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đến trụ sở UBND xã gây rối sau khi bị yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày.

Tối 15/8, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã nhận được báo cáo về trường hợp một phụ nữ đến trụ sở UBND xã Triệu Thuận gây rối sau khi bị yêu cầu cách ly tại nhà do COVID-19. Theo đó, người phụ nữ là bà N.T.H.H. (63 tuổi, trú thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận), từng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - liên quan đến các ca bệnh 832, 904, 750 và 833. Một ngày sau khi xuất viện hôm 13/8, bà H. được yêu cầu cách ly 14 ngày tại nhà. Tuy nhiên, bà H. đến trụ sở UBND xã gây rối, cản trở cán bộ xã làm việc, còn mang theo giường xếp, nằm lì tại trụ sở xã để phản đối cách ly. Sau khi được chính quyền vận động, khuyên nhủ, bà H. hiện đã đồng ý cách ly.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (16/8) đến ngày 20/8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt). Khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Trọng tâm của đợt mưa có khả năng tập trung từ đêm 16/8 đến đêm 18/8. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  


Sáng 16/8, Bộ Y tế thông báo về 1 ca mắc mới từ Guinea Xích đạo được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân 951 (BN951) là nam giới, 27 tuổi, có địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An. Ngày 29/7/2020 từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6, được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 14/8/2020 dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy hiện Việt Nam có tổng cộng 951 ca mắc COVID-19, trong đó 334 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 15/8, ông Hoàng Phú Hiền - GĐ Sở GTVT Nghệ An cho biết, 2 cán bộ giao thông Thái Huy Hào và Phạm Văn Chung bị nước lũ cuốn trôi khi đi kiểm tra tình hình bão lũ vừa được Thủ tướng công nhận liệt sĩ, trao Bằng Tổ quốc ghi công. Được biết, liệt sĩ Phạm Văn Chung nguyên là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trung Tín (hoạt động trong lĩnh vực giao thông), còn liệt sĩ Thái Huy Hào là cán bộ quản lý vốn sự nghiệp thuộc Sở GTVT Nghệ An. Hai liệt sĩ bị lũ cuốn trôi khi vào bản Xốp Cháo, nằm trên quốc lộ 16 thuộc địa xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) để khắc phục tình trạng sạt lở ở một số tuyến đường trên địa bàn do cơn bão số 2 gây ra vào ngày 17/7/2017. (XEM CHI TIẾT)


Tối ngày 15/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng), đã thực hiện ca mổ sinh thành công cho BN mắc COVID-19. Theo đó, sản phụ là BN 569 (35 tuổi). Đây là 1 trong 2 thai phụ đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam nhiễm COVID-19 và đều được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Hiện sức khỏe của mẹ và bé gái sơ sinh đều ổn định. Để thực hiện ca mổ, ê kíp y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã phối hợp với các bác sĩ đến từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiến hành hội chẩn và quyết định mổ bắt con ngay trong đêm. Các dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc nhi sơ sinh như lồng ấp, máy móc chuyên sản nhi chuyển đến từ Bệnh viện Phụ sản Nhi. (XEM CHI TIẾT)


Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái xác nhận, ông Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái bị đột quỵ đầu giờ chiều 15/8 tại cơ quan. Theo đó, vào khoảng hơn 11h, khi ông Hoàng Xuân Đán ăn cơm trưa xong tại cơ quan, trên đường ra lán lấy xe về nhà đã không may bị đột quỵ. Thấy ông Đán có biểu hiện đột quỵ, cơ quan và gia đình đã đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu, tuy nhiên ông Đán đã tử vong sau đó. Ông Hoàng Xuân Đán, sinh năm 1974, quê quán tại xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (XEM CHI TIẾT)


Thông tin từ UBND quận Dương Kinh tối 15/8 cho biết, trên địa bàn quận này vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật khiến hai cha con thiệt mạng. Nạn nhân là ông Trần V. T (SN 1958 trú tại tổ dân phố Quảng Luân 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng) và con trai là anh Trần H. H (SN 1988). Cụ thể vào khoảng 9h ngày 14/8, ông T. bị điện giật khi chỉnh lại dây điện của rạp cưới bị vướng vào giàn hoa. Anh H. đỡ bố cũng bị giật theo. Hậu quả, hai bố con ông T. đều tử vong. Được biết, gia đình ông T. đang mắc rạp chuẩn bị cho đám cưới của anh H. diễn ra vào ngày 15/8. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG