Bản tin 8H: Kỷ luật nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi. Ảnh: T.L.
Ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi. Ảnh: T.L.
TPO - Hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Quảng Ngãi bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cảnh cáo.

Chiều 14/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông báo về việc Tỉnh ủy Quảng Ngãi kỷ luật khiển trách nhiều cán bộ lãnh đạo, cựu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này, bao gồm: các ông Nguyễn Chín, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Văn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Đăng Lộc, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Minh Huấn, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh; Phí Quang Hiển, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng bị kỷ luật cảnh cáo.


Ngày 14/8, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.


Chiều 14/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thực hiện từ ngày 15/6 đến 14/8. Thủ tướng đánh giá cao Ban Quản lý Lăng trong việc tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Do việc tu bổ định kỳ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, Thủ tướng đồng ý mở cửa Lăng đón khách theo quy định từ ngày 15/8, cần chú ý các biện pháp phòng chống dịch bệnh.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 20/8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt). Trong đó, khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Trọng tâm của đợt mưa có khả năng tập trung từ đêm 16/8 đến đêm 18/8. Thủ đô Hà Nội, từ ngày 15-19/8 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, có địa chỉ tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19 và điều trị khỏi tại Nga ngày 24/6/2020. Ngày 14/8, bệnh nhân nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Việt Nam hiện có tổng số 930 ca mắc COVID-19, trong đó 329 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 601 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 115.858. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 15/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Ca tử vong thứ 21 do COVID-19 tại Việt Nam là bệnh nhân 702 (nam, 63 tuổi). Bệnh nhân có tiền sử suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19, trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 14/8, UBND thành phố Hà Nội công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19, sau khi ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác. Theo quyết định do ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội ký, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố; ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội làm Phó Ban chỉ đạo. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.