Pháp:

Kẻ thánh chiến sát hại vợ chồng cảnh sát, phát video trên Facebook

Theo BBC, AP, New York Daily News
Theo BBC, AP, New York Daily News
TP - Hung thủ là Larossi Abballa, 25 tuổi, từng bị kết án 3 năm tù vì tội tuyển dụng các chiến binh để thực hiện thánh chiến ở Pakistan.

Hôm qua, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, việc một kẻ thề trung thành với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại hai vợ chồng sĩ quan cảnh sát Pháp “rõ ràng là một hành động khủng bố” và Pháp vẫn đang “đối mặt nguy cơ khủng bố nghiêm trọng”. 

Hai vợ chồng bị đâm tới chết tại nhà riêng cách thủ đô Paris khoảng 55km, con nhỏ của họ sống sót, còn hung thủ (ảnh) bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường.

Hung thủ là Larossi Abballa, 25 tuổi, từng bị kết án 3 năm tù vì tội tuyển dụng các chiến binh để thực hiện thánh chiến ở Pakistan. Abballa gần đây thuộc diện giám sát của cảnh sát, điện thoại của hắn bị cảnh sát nghe lén. Ba người liên quan Abballa đã bị tạm giữ để điều tra.

Tối thứ Hai (giờ Pháp), Abballa rình bên ngoài nhà của ông Jean-Baptiste S, 42 tuổi, phó đồn cảnh sát Les Mureaux, đâm chết nạn nhân rồi bước vào nhà, giết bà Jessica S, 36 tuổi, giữ cậu bé 3 tuổi làm con tin. 

Sau đó, Abballa phát trực tiếp video dài 13 phút trên Facebook Live, trong đó hắn thề trung thành với IS, đe dọa tấn công EURO 2016 đang diễn ra ở Pháp. Trong đoạn video, hắn cũng nói: “Tôi không biết sẽ phải làm gì với em bé”. 

Vài giờ sau, khoảng nửa đêm, sau khi thương thuyết bất thành, cảnh sát đặc nhiệm Paris đột kích ngôi nhà, tiêu diệt Abballa. Tìm kiếm trong máy tính của Abballa, cảnh sát phát hiện danh sách 6 người có thể là mục tiêu tấn công của hắn, trong đó có 2 nhân vật nổi tiếng. 

Công tố viên Francois Molins nói rằng, danh sách gồm “các ca sĩ nhạc rap, nhà báo, cảnh sát và người của công chúng”. Pháp được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ sau vụ tấn công Paris hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng. Pháp cảnh giác cao độ từ khi EURO 2016 khởi tranh cuối tuần trước.

lHôm qua, nhiều nhân chứng vụ thảm sát tại CLB đồng tính Pulse ở bang Florida, Mỹ nói rằng, hung thủ Omar Mateen nhiều lần tới hộp đêm này trong 3 năm qua.

 Giám đốc FBI James Comey thông báo, có dấu hiệu cho thấy Mateen bị cực đoan hóa. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy, Mateen được IS chỉ đạo hành động.

MỚI - NÓNG