Kẻ cầm dao ám sát hụt Tổng thống Mali giữa buổi cầu nguyện

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống lâm thời Assimi Goita. Ảnh: Reuters
Tổng thống lâm thời Assimi Goita. Ảnh: Reuters
TPO - Một người đàn ông có vũ trang đã lao tới tấn công Tổng thống lâm thời của Mali - Assimi Goita, vào sáng thứ Ba trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ lớn ở thủ đô Bamako.

Theo RT, một người đàn ông cầm dao được cho là đã cố gắng tấn công Tổng thống Goita từ phía sau khi ông vừa kết thúc buổi cầu nguyện mừng lễ hội Hồi giáo - Eid al-Adha.

Bộ trưởng Các vấn đề tôn giáo của Mali - Mamadou Kone xác nhận “một người đàn ông cố gắng giết tổng thống bằng dao nhưng đã bị các nhân viên an ninh chặn lại kịp thời.”

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết ông Goita đã nhanh chóng được đưa ra khỏi toà nhà và dường như không hề hấn gì. Trong khi đó, một người khác được cho là đã vô tình bị kẻ tấn công làm cho bị thương giữa lúc hỗn chiến.

Mali đã nằm dưới quyền lãnh đạo của ông Goita (37 tuổi) sau khi trải qua hai cuộc đảo chính chỉ trong vòng chín tháng. Trước đó, ông Goita là phó tổng thống.

Trong suốt một thập kỉ qua, chính quyền Mali đã phải chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của các nhóm chiến binh. Pháp đã và đang hỗ trợ Mali trong các chiến dịch quân sự nhằm mang lại sự ổn định cho khu vực này.

Hiện không rõ âm mưu ám sát ông Goita có liên quan đến lực lượng nổi dậy hay các nhóm chiến binh hay không.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.