Juventus 'làm nhục' chủ nhà Livorno

Juventus 'làm nhục' chủ nhà Livorno
TPO - Cú đúp của David Trezeguet đã giúp Juventus giành thắng lợi đầu tiên trong năm 2008, khi vượt qua chủ nhà Livorno 3-1 ở trận đấu rạng sáng nay tại vòng 20 Serie A.

Trước trận, đây được xem là một chuyến làm khách đầy khó khăn đối với Juve sau khi họ đã bị cầm hòa cả hai trận kể từ đầu năm. Còn chủ nhà Livorno lại bất bại trong 9 trận đấu gần đây.

Juve đến sân Pinchi thiếu vắng gần nửa đội hình chính: Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Jonathan Zebina, Mauro Camoranesi và Jorge Andrade (chấn thương), Jean-Alain Boumsong chuyển tới Lyon.

Tuy nhiên, Juve vẫn tỏ ra bản lĩnh của đội bóng lớn trước sức ép của chủ nhà. Del Piero suýt mở tỷ số nếu như như pha dứt điểm của anh không bị thủ môn Marco Amelia bay người dùng ngón cái đẩy bóng.

Juve đã phá vỡ được thế trận với pha lập công đầu tiên của tiền đạo Trezeguet kể từ trước Lễ Giáng Sinh, với pha sút bóng bằng chân phải chênh bên phải đánh gục thủ môn Amelia ở phút 30.

Đầu hiệp hai, Del Piero phá bẫy việt vị băng xuống nhận đường chuyền của Zanetti trước khi đệm lòng nhẹ đủ để lọt qua khe hai chân của thủ môn Amelia nâng tỷ số lên 2-0 cho Juve ở phút 49.

Khó khăn càng chồng chất cho chủ nhà Livorno khi chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút 54 sau khi Daniele De Vezze nhận thẻ vàng thứ hai.

Tận dụng lợi thế hơn người, Trezeguet nâng tỷ số lên 3-0 cho Juve chỉ sau đó ít phút với pha vô lê đến mức hoàn hảo. Đây là bàn thắng thứ 15 của tiền đạo người Pháp và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Gần cuối trận, chủ nhà Livorno có bàn danh dự của Erjon Bogdani sau pha phối hợp với Nico Pulzetti.

Chiến thắng này giúp Juve có 40 điểm, cách đội xếp trên AS Roma 5 điểm và thua đội dẫn đầu Inter đúng 10 điểm.

Ở trận đấu trước đó, Inter đã bị chủ nhà Udinese cầm hòa không bàn thắng. Còn AC Milan vượt qua Genoa 2-0 với cú đúp của Pato.

MỚI - NÓNG