Israel: Đua nhau xây boongke chống vũ khí hạt nhân

Israel: Đua nhau xây boongke chống vũ khí hạt nhân
TP - Việc Tổng thống Iran Mahmoud Amadinejad đe doạ “xoá sổ” Israel và Iran bất chấp dư luận quốc tế vẫn tiếp tục làm giàu uranium khiến nhiều người Israel lo sợ cuộc chiến hạt nhân có thể xảy.
Israel: Đua nhau xây boongke chống vũ khí hạt nhân ảnh 1
Cửa vào boongke

Tầng lớp giàu có ở Israel bắt đầu cho xây hầm trú ẩn có thể chống được vũ khí hạt nhân trong vườn ngay cạnh các biệt thự lộng lẫy của họ.

Những căn hầm này có giá tối thiểu là 60.000 bảng Anh, có thể tránh được các trận mưa phóng xạ; cửa và tường được gia cố vững chắc, có hệ thống lọc khí độc và cung cấp điện riêng.

Các chuyên gia quân sự cho biết có hàng trăm boongke như vậy đã được xây dựng trên khắp Israel và nhu cầu vẫn ngày càng tăng.

Doanh nhân Zaki Rakib bỏ ra 250.000 bảng xây một boongke ngay dưới biệt thự của mình. Theo ông Zaki, boongke trông như một căn hộ, rộng gần 700 m2, có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và một máy phát điện riêng. Tại đây, 25 người có thể sống đàng hoàng trong 2 tuần. Ông Zaki cho biết: “Hầm chống vũ khí hạt nhân khác với hầm thường ở các thiết bị kỹ thuật, độ dày của tường và hệ thống bảo vệ chống các trận mưa phóng xạ”.

Tỷ phú giàu nhất Israel, bà Shary Arison đang lên kế hoạch xây 2 boongke hiện đại nhất. Một chiếc dưới căn nhà của bà ở Tel Aviv, cái nữa ở trong vườn cạnh biệt thự của bà ở làng Bnei – Sion.

Các Cty chuyên xây dựng hầm trú ẩn loại này đang làm ăn rất phát đạt. Giám đốc Cty Ahim – Torati , chuyên sản xuất các thiết bị lọc khí, gia cố cửa và tường cho biết: “Hầm trú ẩn bình thường có cửa chịu được sức công phá đến 5 tấn, còn cửa hầm chống vũ khí hạt nhân nó phải chịu được 250-270 tấn”.

Ngay cả chính phủ Israel, trong khi kêu gọi dân chúng bình tĩnh, không nên chi phí quá nhiều tiền vào những việc như vậy, cũng đã bí mật xây một boongke chống vũ khí hạt nhân dưới các quả đồi ở Jerusalem, chi phí lên tới 300.000 bảng. Theo lời Thứ trưởng Bộ quốc phòng Efraim Sne,  đây sẽ là sở chỉ huy của chính phủ trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.