IS xác nhận 'lãnh đạo tối cao Baghdadi đã chết'

Thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi trong lần xuất hiện cuối cùng vào năm 2014 ở Mosul. Ảnh: AFP
Thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi trong lần xuất hiện cuối cùng vào năm 2014 ở Mosul. Ảnh: AFP
TPO - Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xác nhận, Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh đạo tối cao của nhóm khủng bố này, đã chết.

Theo nguồn tin của đài truyền hình vệ tinh Al Sumaria ở tỉnh Nineveh, Iraq, mới đây, nhóm khủng bố IS đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn xác nhận thông tin lãnh đạo tối cao Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi IS thất thủ ở Mosul. Tuy nhiên, nhóm này không tiết lộ lý do, thời gian hay địa điểm xảy ra cái chết của Baghdadi.

Abu Bakr al-Baghdadi (46 tuổi) là thủ lĩnh tối cao của nhóm khủng bố IS, có biệt danh là “bóng ma”. Baghdadi có quê gốc ở Iraq, từng tham gia nhóm phiến quân Baghdadi. Năm 2013, y rời nhóm sau khi hai năm bị bắt giữ và cái chết của lãnh đạo nhóm Osama bin Laden.

Lần cuối cùng Baghdadi xuất hiện công khai là trong một đoạn video được quay tại nhà thờ Hồi giáo Grand al-Nuri thời trung cổ của Mosul hồi năm 2014.

Trước tuyên bố của IS, nhiều lời đồn đoán về cái chết của Baghdadi từng xuất hiện trên truyền thông và kênh phát ngôn của các nước.

Đáng chú ý nhất là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga trên trang Facebook chính thức vào 16/6. Theo đó, Nga tin rằng, Baghdadi có thể bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của lực lượng không quân Nga vào vị trí chỉ huy quân sự của IS ở ngoại ô phía nam thành phố Raqqa hồi cuối tháng 5.

Tuy nhiên, ngày 23/6, Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn của liên minh quân sự chống IS do Mỹ dẫn đầu, cho biết, không có bằng chứng thuyết phục cho thông tin Baghdadi bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga.

“Mỹ rất hoan nghênh nếu Baghdadi đã chết, nhưng chúng tôi không có bằng chứng xác đáng nào để thuyết phục thông tin này là chính xác”, ông Dillon nói.

Sau đó, Nga đăng thông báo cho hay, họ không thể xác nhận được cái chết của Baghdadi, theo Reuters.

Đài quan sát Syria về Nhân quyền cũng bác tin về cái chết của Baghdadi. Reuters dẫn lời Rami Abdulrahman, giám đốc tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh này, Baghdadi không có mặt tại cuộc họp bị Nga không kích của các lãnh đạo IS hồi cuối tháng 5, mà đang lẩn trốn ở ở Deir al-Zor, giữa Deir al-Zor và Iraq, thuộc lãnh thổ Syria.

Trước thông báo của Bộ Quốc phòng Nga vài ngày, các phương tiện truyền thông Syria rộ tin, Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích gần Raqqa (Syria) ngày 10/6.

Theo Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG