Iraq tuyên bố sẽ đánh bật IS khỏi Mosul trong vài giờ tới

Binh sĩ Iraq tìm diệt chiến binh IS tai Mosul hôm 7/7. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Iraq tìm diệt chiến binh IS tai Mosul hôm 7/7. Ảnh: Reuters
TPO - Quân đội Iraq đang tiến hành những cuộc giao tranh cuối cùng để giải phóng hoàn toàn thành phố cổ Mosul khỏi sự kiểm soát kéo dài 3 năm qua của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo thông báo mới nhất của đài truyền hình quốc gia Iraq, quân đội chính phủ nước này dự kiến sẽ giải phóng hoàn toàn Mosul trong vài giờ tới sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt với các tay súng của lực lượng khủng bố IS.

“Những cuộc giao tranh cuối cùng đang diễn ra ở Mosul. Và chỉ vài giờ nữa thôi, quân đội chính phủ Iraq sẽ tuyên bố chiến thắng”, đài truyền hình quốc gia Iraq thông báo.

Một quan chức quân đội Iraq cho biết các tuyến phòng thủ của nhóm chiến binh IS đang dần sụp đổ. Và các tay súng thuộc nhóm này hiện chỉ còn kiểm soát vài mét vuông ở Mosul.

Iraq tuyên bố sẽ đánh bật IS khỏi Mosul trong vài giờ tới ảnh 1

Mosul hoang tàn, đổ nát sau 3 năm bị IS chiếm đóng. Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 29/6, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố thành cổ Mosul đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS sau 3 năm bị nhóm khủng bố này chiếm đóng.

Tuy nhiên, ông al-Abadi cũng khẳng định “cuộc chiến tiêu diệt các phần tử IS tại Mosul vẫn chưa dừng lại. Quân đội sẽ tiếp tục săn lùng các đối tượng khủng bố, không bỏ sót một ai.”

Việc Mosul thất thủ sẽ đặt dấu chấm hết cho cái gọi là “đế chế Hồi giáo” mà Thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi của IS từng tuyên bố thành lập tại thành cổ này vào năm 2014. Kể từ đây, IS gần như sẽ không còn chỗ đứng tại Iraq.

Nhóm khủng bố này cũng chuẩn bị phải đối phó với các liên quân do Mỹ hậu thuẫn đang tiến về thành phố Raqqa tại Syria, một trong những “pháo đài” lớn mà IS còn kiểm soát.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG