IS sát hại dã man một phụ nữ vì cho con bú nơi công cộng

Nhóm nữ binh Al-Khansaa
Nhóm nữ binh Al-Khansaa
TPO - Nhóm nữ binh thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại dã man một phụ nữ ngay trên con phố chính tại Raqqua (Syria), theo The Sun (Anh) đưa tin ngày 28/12.  

Theo thông tin ban đầu, nhóm nữ binh mang tên Al-Khansaa kể trên đã phát hiện ra nạn nhân khi cô đang cho con bú dưới một gốc cây cổ thụ trong thành phố Raqqua.

Cho rằng nạn nhân vi phạm luật Hồi giáo, nhóm nữ binh đã sát hại dã man bà mẹ này.

Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, các nữ binh máu lạnh này đã sát hại dã man người mẹ vì cho rằng cô vi phạm luật Hồi giáo.

"Một đối tượng đã giật em bé sơ sinh từ tay người mẹ, sau đó giao bé cho một phụ nữ khác. Sau đó, bọn chúng sát hại người mẹ như thời Trung cổ," ông Aisha, một cư dân Raqqa cho hay.

Trên trang Pro-ISISS, kênh truyền thông chính thức của IS tuyên bố việc cho con bú nơi công cộng là một hành động bôi xấu đất nước, vi phạm luật Hồi giáo nên nạn nhân bị xử tử tại chỗ là "đích đáng".

Được thành lập cách đây 6 tháng, lữ đoàn Al-Khansaa bao gồm phụ nữ từ Bắc Phi, Ả Rập, Iraq, Chechnya và châu Âu. Chỉ tính riêng tại Anh, có tới 60  phụ nữ là công dân Anh đã gia nhập nhóm Al-Khansaa.

MỚI - NÓNG