Iran thử nghiệm thành công tên lửa phòng không Sayyad 4B

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngành công nghiệp quốc phòng Iran đã đạt được một bước tiến mới khi nâng tầm bắn tên lửa phòng không nội địa Sayyad 4B.

Theo Army Recognition, tên lửa Sayyad 4B kết hợp với hệ thống phòng không Bavar-373 được cho là bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km.

Bước đột phá mới đã nâng tầm hoạt động của radar Bavar-373 từ 350 km lên 450 km, phạm vi theo dõi của radar từ 260 km lên 400 km. Việc sử dụng Sayyad 4B cũng có nghĩa là tầm bắn của tên lửa hệ thống phòng không Iran đã được mở rộng lên 300 km và độ cao xung kích tăng từ 27 lên 32 km.

Iran thử nghiệm thành công tên lửa phòng không Sayyad 4B ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không Bavar 373. Ảnh: Wikipedia

Bavar-373 là hệ thống tên lửa đất đối không di động tầm xa của Iran được công bố vào tháng 8 năm 2016 và đưa vào biên chế quân đội năm 2019. Hệ thống được thiết kế nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không như máy bay, máy bay không người lái cũng như tên lửa đạn đạo.

Iran thử nghiệm thành công tên lửa phòng không Sayyad 4B ảnh 2

Radar thu nhận của Bavar-373. Ảnh: Army Recognition

Bavar-373 bao gồm hệ thống phóng thẳng đứng, 2 radar thu nhận thông tin, tên lửa Sayyad-4 cùng một trung tâm chỉ huy và điều khiển.

Các bệ phóng của tên lửa Bavar-373 được đặt trên khung gầm xe tải Zoljanah 10x10 có trọng lượng 25 tấn, khả năng chịu tải tối đa 30 tấn. Xe được trang bị động cơ diesel công suất 500 mã lực cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 650 km. Được biết, xe có khả năng vượt chướng ngại vật cao 0,6 m; băng qua các rãnh rộng 2,5 m và lội nước sâu 1,5 m.

Iran thử nghiệm thành công tên lửa phòng không Sayyad 4B ảnh 3

Bộ phận radar Meraj-4 của hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373. Ảnh: Twitter

Bavar-373 sử dụng radar mảng pha để theo dõi mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo ở tầm trung đến xa. Một trong những radar được sử dụng trong Bavar-373 là Meraj-4 (Ascension) - radar mảng pha với tầm bắn 450 km sử dụng kỹ thuật logic mờ để phát hiện mục tiêu. Nó có thể theo dõi cùng lúc 200 mục tiêu.

Iran thử nghiệm thành công tên lửa phòng không Sayyad 4B ảnh 4

Xe tải chỉ huy của Bavar-373. Ảnh: Army Recognition

Bavar-373 được trang bị 3 loại tên lửa khác nhau được thiết kế để vô hiệu hóa các mục tiêu khác nhau ở các độ cao khác nhau. Nó có thể phát hiện tới 100 mục tiêu, theo dõi 60 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Hệ thống Bavar-373 có tầm phát hiện mục tiêu tối đa 320 km và tầm theo dõi là 260 km.

Iran thử nghiệm thành công tên lửa phòng không Sayyad 4B ảnh 5

Tên lửa phòng không Sayyad 4B mới. Ảnh: Tasnim

Tên lửa Bavar-373 sử dụng tên lửa Sayyad-4 có tốc độ tối đa đạt Mach 5. Tên lửa cung cấp cung cấp khả năng cơ động tiên tiến và có thể bắn trúng mục tiêu bằng cách bắn trực tiếp hoặc bằng đầu đạn phát nổ.

Mỗi khẩu đội của hệ thống phòng không này bao gồm tối đa 6 bệ phóng và mỗi bệ phóng có 4 tên lửa sẵn sàng khai hỏa.

MỚI - NÓNG