Mỹ phô trương lực lượng khi Iran bị đồn sắp tấn công Ả-rập Xê-út

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu từ Vịnh Ba Tư hướng về Iran trong bối cảnh có thông tin tình báo cho rằng Tehran đang lên kế hoạch tấn công Ả-rập Xê-út, Washington Post đưa tin.

Trước đó, hôm 1/11, tờ Wall Street Journal đưa tin Riyadh đã nói với Washington rằng Iran sắp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Ả-rập Xê-út.

Sau khi nhận được thông tin, Mỹ đã điều động các máy bay từ Vịnh Ba Tư đến áp sát không phận Iran “như một màn biểu dương lực lượng”, theo Washington Post.

Tờ báo cho biết thêm, rằng động thái của Mỹ là “minh họa mới nhất về sức mạnh và tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác” mà chính quyền Tổng thống Joe Biden có với Ả-rập Xê-út.

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc nước này đang lên kế hoạch tấn công Ả-rập Xê-út, cho rằng những cáo buộc vô căn cứ này được tung ra để “tạo bầu không khí tiêu cực nhằm vào Iran, phá hoại xu hướng tích cực giữa Iran với các quốc gia trong khu vực”.

Riyadh đã là đồng minh chính của Washington ở Vùng Vịnh trong nhiều thập kỷ. Nhưng tương lai của mối quan hệ này đã bị đặt dấu hỏi sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, trên thực tế do Ả-rập Xê-út dẫn đầu, vào đầu tháng 10 đã quyết định giảm sản lượng dầu.

Quyết định này được đưa ra bất chấp việc Mỹ thúc giục Ả-rập Xê-út làm điều ngược lại. Washington cho rằng nếu sản lượng tăng, giá dầu sẽ giảm và gây tổn hại cho Nga, khiến Mátxcơva khó tài trợ cho chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine.

Theo NBC, Nhà Trắng đã thảo luận về việc rút lại viện trợ quân sự cho Ả-rập Xê-út và loại nước này khỏi các cuộc tập trận, hội nghị quân sự trong khu vực như một hình phạt cho sự cố chấp của Riyadh.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.