Iran thề tiếp tục bắn rơi máy bay Mỹ nếu xâm phạm không phận

Máy bay không người lái Mỹ. Ảnh: Sputnik
Máy bay không người lái Mỹ. Ảnh: Sputnik
TPO - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay, 24/7, tuyên bố nước này sẽ thẳng tay bắn hạ nếu có một máy bay không người lái khác của Mỹ xâm phạm không phận.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái của Mỹ vì cho rằng máy bay này vi phạm không phận Iran hôm 20/6.

Không lâu sau đó, Lầu Năm Góc xác nhận vụ việc, tuy nhiên khẳng định máy bay bị bắn rơi khi đang bay trên không phận quốc tế ở Eo biển Hormuz.

Cách đây không lâu, quân đội Mỹ tuyên bố một tàu chiến Mỹ ở vùng Vịnh đã bắn rơi máy bay không người lái của Iran.

Tehran bác bỏ tuyên bố này, khẳng định máy bay trở về căn cứ một cách an toàn.

Cũng trong bài phát biểu hôm nay, Tổng thống Iran Rouhani nhấn mạnh Tehran không tìm kiếm sự leo thang căng thẳng, nhưng sẽ cố gắng duy trì trật tự khu vực Vịnh Ba Tư.

"Chúng tôi không cho phép bất cứ nước nào gây náo loạn Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng sẽ không tìm cách leo thang căng thẳng và tạo ra các tình huống đối đầu quân sự", ông Rouhani nói.

Tổng thống Iran nhấn mạnh Eo biển Hormuz không phải là nơi để các quốc gia "giỡn chơi với các quy định quốc tế". Ông cũng ca ngợi và gọi việc quân đội Iran bắt giữ tàu chở dầu Anh Stena Impero là một hành động chuyên nghiệp.

Tổng thống Rouhani nhấn mạnh Tehran đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, "nhưng không phải để đầu hàng".

Tình hình vùng Vịnh đã leo thang đáng kể sau khi chính quyền Anh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran ở Gibraltar vào ngày 4/7, vì nghi con tàu này mang dầu đến Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu. Tehran đã lên án vụ bắt bớ, khẳng định điểm đến của Grace 1 không phải Syria.

Hai tuần sau vụ việc, Tehran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero gắn cờ Anh trên Eo biển Hormuz sau khi cáo buộc con tàu này vi phạm các quy tắc hàng hải quốc tế.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".