Indonesia được hưởng lợi, HLV Shin Tae-yong quay sang khen trọng tài nức nở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Shin Tae-yong từng phàn nàn về công tác trọng tài ở các trận đấu bán kết trước trận tái đấu đội chủ nhà Singapore. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thay đổi thái độ sau khi Indonesia hưởng lợi từ quyết định của trọng tài ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.
Indonesia được hưởng lợi, HLV Shin Tae-yong quay sang khen trọng tài nức nở ảnh 1

Singapore và Indonesia tạo ra trận đấu "điên rồ" nhất kể từ đầu giải, thậm chí còn có thể là gay cấn bậc nhất trong lịch sử AFF Cup, với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, "cơn mưa" thẻ đỏ và cả pha đá hỏng 11m ở phút cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu này, trọng tài có phần nặng tay khi rút đến 3 thẻ đỏ cho đội chủ nhà Singapore. Vị vua áo đen cũng mắc sai lầm trong tình huống công nhận bàn thắng san hòa tỷ số 2-2 của Pratama Arhan của Indonesia. Cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị khi đồng đội Sulaeman dứt điểm lần đầu tiên rồi sau đó lao vào đá bồi.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong cho rằng trọng tài trận đấu giữa Singapore và Indonesia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Sau trận lượt đi, tôi đã nói mình cần xem lại một số tình huống nhạy cảm trong trận đấu để biết trọng tài có làm tốt nhiệm vụ hay không. Hôm nay, tôi muốn đính chính lời nói của mình hôm trước. Sau khi xem lại trận đấu, tôi thấy trọng tài ở trận lượt đi đã bắt khá tốt, và trận lượt về này cũng vậy", HLV Shin Tae-yong cho biết.

Thái độ này khác hẳn so với buổi họp báo trước trận lượt về. Khi đó, chiến lược gia người Hàn Quốc từng ám chỉ Singapore với tư cách đội chủ nhà sẽ có lợi thế riêng bởi “trọng tài là người quyết định tất cả”.

"Trong trận lượt đi, tôi đã xem lại video và đáng ra có quả phạt đền cho Indonesia, thay vì đá phạt trực tiếp (tình huống phút 77). Trận Việt Nam và Thái Lan cũng vậy, tôi thấy có trường hợp lẽ ra Việt Nam nên được hưởng phạt đền. AFF nên có VAR để nâng cao hình ảnh của giải đấu", HLV Shin Tae-yong từng nói trước trận đấu.

Nhận xét về trận bán kết lượt về, HLV Shin Tae-yong cho biết các cầu thủ Indonesia vẫn còn quá trẻ nên chưa có tâm lý thi đấu vững vàng.

"Tôi nghĩ cả hai đội đã trải qua một trận đấu khó khăn. Singapore nhập cuộc rất tốt và có chiến thuật rõ. Chúng tôi đã đề phòng nhưng vẫn phải nhận 2 bàn thua.

Đội hình Indonesia có các cầu thủ trẻ nên họ chưa có tâm lý thi đấu vững vàng ở những thời khắc quan trọng. Đó là điểm yếu bị Singapore khai thác để gỡ hòa rồi vượt lên", HLV Shin Tae-yong nói.

MỚI - NÓNG