Không VAR, chủ nhà Singapore cũng bị trọng tài ‘cướp’ phạt đền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chất lượng trọng tài tại AFF Cup 2020 một lần nữa trở thành chủ đề nóng. Trong trận lượt về vòng bán kết với Indonesia, chủ nhà Singapore cũng bị trọng tài Kassem Elhatmy “cướp trắng” một quả phạt đền.
Không VAR, chủ nhà Singapore cũng bị trọng tài ‘cướp’ phạt đền ảnh 1

Hậu vệ Indonesia phạm lỗi rõ ràng nhưng Singapore không có phạt đền

Những tưởng trọng tài sẽ thiên vị đội chủ nhà, nhưng điều ngược lại đã xảy ra trong trận đấu giữa Singapore và Indonesia. Sau trận lượt đi hòa 1-1, Singapore quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Indonesia ở trận bán kết lượt về. Thế nhưng, sai lầm của hàng thủ khiến Singapore thủng lưới ngay ở phút 11.

Đến phút 41, Singapore có cơ hội vàng để gỡ hòa từ một pha bóng phản công nhanh. Sau khi cú sút của Suzliman bị thủ môn Nadeo Argawinata cản phá, Amy Recha ập vào rất nhan để đá bồi nhưng bị hậu vệ Indonesia đốn ngã. Tuy nhiên, trọng tài Kassem Elhatmy từ chối thổi phạt đền cho đội chủ nhà.

Pha quay chậm cho thấy hậu vệ Indonesia đã phạm lỗi rõ ràng. Trước khi chạm bóng, cầu thủ áo xanh đã đốn thẳng vào chân của Recha khiến anh này mất trụ và ngã ra sân.

Đến cuối hiệp 1, Singapore chịu thêm quyết định nghiệt ngã từ trọng tài khi Safuwan phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Trong tình huống đá phạt của Singapore, Safuwan đã va chạm với Ramadhani và bị trọng tài nhắc nhở. Sau đó, ngôi sao của đội chủ nhà vẫn lặp lại hành vi không đẹp với đối thủ và bị đuổi khỏi sân.

Trước đó, chất lượng trọng tài tại AFF Cup 2020 đã bị chỉ trích thậm tệ vì các sai lầm ở trận tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2.

MỚI - NÓNG