Báo Thái Lan lên 'dây cót tinh thần' cho đội nhà trước ngày đấu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Thái Lan cho rằng chiến thắng ở trận bán kết lượt đi của ĐT Thái Lan không chỉ đem lại lợi thế ở lượt về mà còn thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh của “Voi chiến”.
Báo Thái Lan lên 'dây cót tinh thần' cho đội nhà trước ngày đấu Việt Nam ảnh 1

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, Siam Sport vừa có bài viết ca ngợi ĐT Thái Lan, sau khi đánh bại ĐT Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi.

"Mặc dù trận bán kết lượt đi diễn ra rất kịch tính, nhưng nhìn vào diễn biến trong suốt 90 phút của trận đấu, Thái Lan không chỉ đơn thuần giành chiến thắng về mặt tỷ số. Tỷ lệ kiểm soát bóng (Thái Lan 53%, Việt Nam 47%), tỷ lệ chuyền bóng chính xác (Thái Lan 76%, Việt Nam 69%), tỷ lệ dứt điểm chính xác (Thái Lan 50%, Việt Nam 14,3%), những con số thống kê đã cho thấy ‘Voi chiến’ vượt trội hơn Việt Nam về mọi mặt", Siam Sport viết.

Ngoài những thông số, tờ báo của Thái Lan còn liệt kê hẳn một danh sách những điểm mà họ cho rằng đội nhà nhỉnh hơn so với ĐT Việt Nam.

"Có những điều không thể hiện qua các con số, nhưng cũng phản ánh sự vượt trội của Thái Lan. Thứ nhất là khả năng kiểm soát cảm xúc của cầu thủ trên sân. Mặt bằng chung về chất lượng của các cầu thủ Thái Lan được đánh giá cao hơn. Kinh nghiệm của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng giúp cho Thái Lan được nâng tầm. Việc được ra sân thường xuyên ở các giải đấu chất lượng cao cũng giúp các cầu thủ Thái Lan có thể lực tốt hơn", tờ báo Thái Lan viết.

Chưa hết, Siam Sport còn khẳng định các tuyển thủ Thái Lan và cả ban huấn luyện của họ chuyên nghiệp hơn so với ĐT Việt Nam. Tờ báo Thái Lan cho rằng "Voi Chiến" bản lĩnh hơn và giữ được “cái đầu lạnh” trong suốt trận đấu.

"Các cầu thủ và HLV Mano Polking thể hiện sự tôn trọng đối thủ ở buổi phỏng vấn trước trận đấu. HLV Polking luôn bình tĩnh và rất ít khi nổi nóng. Điều đó cho thấy ĐT Thái Lan chỉ tập trung cho mục tiêu chiến thắng, thay vì bộc lộ những cảm xúc tiêu cực về phía đối thủ", Siam Sport viết.

Trên thực tế, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 vừa qua, ĐT Thái Lan có nhiều tình huống thi đấu rất tiểu xảo khiến các cầu thủ Việt Nam ức chế. Hậu vệ Theerathon Bunmathan thậm chí đánh chỏ với Quang Hải nhưng không bị thổi phạt.

HLV Polking phải nhận thẻ vàng từ phía trọng tài vì hành vi lao ra khỏi khu vực kỹ thuật để gây sức ép lên tuyển thủ Việt Nam. Sau trận đấu, Theerathon tiếp tục có hành động khiêu khích HLV Park Hang-seo. Ban huấn luyện đôi bên cũng suýt lao vào ẩu đả nhưng các thành viên khác của hai đội đã kịp thời can thiệp để mọi chuyện không đi quá xa.

MỚI - NÓNG