Trung vệ tuyển Thái Lan: 'Đá với Việt Nam, sợ gì dính thẻ!'

0:00 / 0:00
0:00
Trung vệ tuyển Thái Lan: 'Đá với Việt Nam, sợ gì dính thẻ!'
TPO - Trung vệ Kritsada Kaman, người đã nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Quang Hải ở phút 87 trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam, khẳng định anh vẫn sẽ chơi máu lửa, không sợ nhận thêm thẻ vàng ở bán kết lượt về.
Trung vệ tuyển Thái Lan: 'Đá với Việt Nam, sợ gì dính thẻ!' ảnh 1

Kritsada đã kiềm toả rất tốt Công Phượng ở trận lượt đi

Cùng với Manuel Bihr, Kritsada Kaman đã có 90 phút thi đấu khá tốt trước đội tuyển Việt Nam. Trung vệ 22 tuổi này có nhiều pha xử lý tỉnh táo, ngăn chặn những tình huống nguy hiểm cho khung thành đội nhà.

Và khi cần, anh sẵn sàng chơi quyết liệt, cũng như tiểu xảo. Như tình huống ở phút 87, sau khi Quang Hải băng lên, Kritsada Kaman không ngần ngại thúc vào mạn sườn đối thủ, khiến ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam bật dậy phản ứng.

Khi được truyền thông nước nhà hỏi rằng có tiếp tục thi đấu quyết liệt như vậy ở lượt về không, hay thay vào đó sẽ giữ chân để có cơ hội dự trận chung kết nếu Thái Lan bảo vệ được lợi thế, Kritsada Kaman nói: "Tất nhiên tôi sẽ vẫn thi đấu như thế.

Trung vệ tuyển Thái Lan: 'Đá với Việt Nam, sợ gì dính thẻ!' ảnh 2

Pha bóng Kritsada vào bóng với Quang Hải và nhận thẻ vàng

Chúng tôi không có gì phải sợ hãi hoặc nao núng cả. Ngay cả khi có bị thẻ vàng, tôi cũng sẵn sàng. Bởi vì cuối cùng, nếu tôi bị cấm thì sẽ những người có thể thay thế tôi”.

Như các đồng đội khác, Kritsada Kaman cũng tỏ ra rất tập trung trước trận lượt về. Bởi anh đánh giá rất cao sức mạnh của ĐT Việt Nam: “Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng. Sau trận đấu vừa qua, chúng tôi đã hồi phục lại thể lực. Hôm nay tôi lại bắt đầu chuẩn bị.

Chúng tôi đã theo dõi một số trận đấu gần đây của Việt Nam. Chúng tôi biết những gì cần điều chỉnh, và làm thế nào để đối phó với họ. Trận đấu này, chúng tôi phải cố gắng duy trì cách chơi của riêng mình, và cố gắng tìm thêm cơ hội để giảm bớt áp lực.

Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào trận chung kết. Tôi muốn tất cả người hâm mộ bóng đá tin tưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để lọt vào trận chung kết, và tiếp tục chiến thắng".

MỚI - NÓNG