Indonesia đối diện án phạt, ĐT Việt Nam hưởng lợi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Malaysia đang rất bức xúc trước hành động của hàng trăm cổ động viên Indonesia khi những người này đã tấn công xe bus chở đội tuyển Thái Lan, thậm chí lăng mạ và giẫm đạp lên quốc kỳ của quốc gia láng giềng trước trận đấu giữa hai đội hôm 29/12. Một án phạt đang được kêu gọi...
Indonesia đối diện án phạt, ĐT Việt Nam hưởng lợi ảnh 1

Trong bối cảnh bóng đá xứ vạn đảo đang cố gắng làm trong sạch bản thân thì những hành vi trên khiến họ bị để ý nhiều hơn. Truyền thông Malaysia đang đi đầu. Họ kêu gọi đưa ra một án phạt nặng nề dành cho Indonesia.

"Indonesia nên bị cấm thi đấu trước các CĐV nhà trong vài năm!", đây là nhan đề bài viết trên tờ Harian Metro. "Tiếp Thái Lan, họ đã để NHM ném vỡ kính xe bus, đe dọa tinh thần các vị khách. Đáng trách hơn khi nhiều CĐV còn giẫm lên cờ Thái Lan.

Rõ ràng, các cổ động viên Indonesia chưa rút kinh nghiệm trong các sự kiện trước đó, Hãy nhớ rằng, Indonesia vừa để tang cho thảm kịch Kanjuruhan khiến hơn 100 người thiệt mạng hôm 1/10. Có vẻ như người hâm mộ Indonesia vẫn chưa thay đổi thái độ khi tiếp tục có hành vi bạo lực.

Indonesia đối diện án phạt, ĐT Việt Nam hưởng lợi ảnh 2

Các CĐV Indonesia tấn công xe bus chở tuyển Thái Lan

Vụ việc chứng tỏ rằng một bộ phận người hâm mộ Indonesia đã không ăn năn và không rút kinh nghiệm từ cuộc bạo loạn tại sân Kanjuruhan. Điều này không nên xảy ra và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cần có hành động cứng rắn, thậm chí Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và FIFA cũng phải vào cuộc. Tất cả liên quan đến sự an toàn của người hâm mộ và các đội bóng.

Hình phạt phải được áp dụng cho Indonesia. Hãy cấm người hâm mộ của họ đến sân trong một vài năm. Có như thế, họ mới biết kiềm chế mình để không gây ra những vụ việc đáng lên án như vừa qua".

Dù biết, đây chỉ là hành động của một nhóm nhỏ CĐV thiếu văn hóa, nhưng nó vẫn khiến bóng đá Indonesia đối diện nguy cơ bị trừng phạt. Trong quá khứ, họ đã rất nhiều lần gặp rắc rối vì lực lượng CĐV quá khích của mình, mà mới nhất là vụ giẫm đạp khiến hơn 100 người thiệt mạng hồi tháng 10/2022.

CNN Indonesia cũng thừa nhận trước áp lực từ Malaysia, Thái Lan, AFF đang điều tra và sẽ đưa ra hình phạt dành cho Indonesia. Nếu vậy, rất có thể ĐT Việt Nam sẽ được hưởng lợi đầu tiên bởi khả năng để Việt Nam đầu bảng B, Indonesia nhì bảng A là rất cao. Như vậy, hai đội sẽ gặp nhau tại bán kết, với trận lượt đi trên sân của Indonesia.

MỚI - NÓNG