Hy Lạp có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias. (Nguồn: balkaneu.com)
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias. (Nguồn: balkaneu.com)
Ngày 31/10, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đã bổ nhiệm Bộ trưởng Phát triển Nikos Dendias làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

Theo Tân Hoa xã, ngày 31/10, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đã bổ nhiệm Bộ trưởng Phát triển Nikos Dendias làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Dimitris Avramopoulos sẽ tiếp quản vai trò là Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề nhập cư và nội khối trong vài ngày tới.

Theo thông cáo từ văn phòng thủ tướng, người sẽ thay thế ông Dendias làm Bộ trưởng Phát triển là Costas Skrekas, một nghị sỹ của đảng bảo thủ cầm quyền.

Ngoài ra, ông Dendias cũng đảm nhận chức Bộ trưởng Trật tự công cộng và Bộ trưởng Tư pháp.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.