Có 18 kết quả :

Radio 99s sáng 5/12: Thủ tướng New Zealand từ chức

Radio 99s sáng 5/12: Thủ tướng New Zealand từ chức

TPO - Ngày 5/12, Thủ tướng New Zealand John Key bất ngờ tuyên bố từ chức sau 8 năm cầm quyền, vì “lý do gia đình”. Trong tuyên bố, ông John Key cho biết sẽ từ chức vào ngày 12/12 tới và kêu gọi đảng Quốc gia tổ chức cuộc họp đặc biệt bầu nhà lãnh đạo mới, đồng thời hy vọng Tổng Toàn quyền sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới ngay sau đó.
[ĐỒ HOẠ] Thủ tướng Narendra Modi: Kỳ vọng hồi sinh nền kinh tế Ấn Độ

[ĐỒ HOẠ] Thủ tướng Narendra Modi: Kỳ vọng hồi sinh nền kinh tế Ấn Độ

TPO - Ông Narendra Modi đắc cử ngày 26/5/2014, trở thành Thủ tướng thứ 14 của Ấn Độ. Với chính sách đối ngoại mạnh mẽ, đối nội thuyết phục, ông Modi được kỳ vọng sẽ hồi sinh nền kinh tế đang trì trệ của nước này và tăng vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế. Cùng nhìn lại chiến thắng lịch sử của ông Modi qua đồ họa dưới đây:
Xa vời

Xa vời

TP - Khi Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền, người dân Ấn Độ được nhận một lời hứa đầy hào phóng. Ông cam kết sẽ chuyển vào tài khoản của mỗi người dân 1,5 triệu rupee (24.450 USD) nếu truy thu được tất cả các khoản “tiền bẩn” hiện có của các đại gia Ấn Độ gửi ra nước ngoài.
Thời gian cầm quyền của Gadhafi tính từng ngày

Thời gian cầm quyền của Gadhafi tính từng ngày

Thời gian cầm quyền của nhà lãnh đạo Libya, Moammar Gadhafi, chỉ còn đếm từng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Washington hôm 13-7. Bà cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Nga và các nước khác để buộc ông Gadhafi từ chức và dọn đường cho cải cách ở Libya.