Huyện vùng ven TPHCM kiến nghị chấn chỉnh công an, y tế lợi dụng ưu tiên để 'thông chốt'

0:00 / 0:00
0:00
Đến nay, huyện Củ Chi có 83 trường hợp là lực lượng chiến sĩ, y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện nhiễm COVID-19 về thăm gia đình tại địa phương.
Đến nay, huyện Củ Chi có 83 trường hợp là lực lượng chiến sĩ, y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện nhiễm COVID-19 về thăm gia đình tại địa phương.
TPO - TPHCM đã quy định các lực lượng tham gia chống dịch như y tế, quân đội, công an phải được thực hiện xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần. Tuy nhiên trên thực tế, một số bệnh viện ở TPHCM cũng như lực lượng công an, quân sự không tổ chức xét nghiệm hàng tuần cho y bác sĩ và nhân viên do sợ tốn kém.

Ngày 25/8, UBND huyện Củ Chi đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM về việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do không chấp hành triệt để giãn cách xã hội của một số cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế lực tuyến đầu.

Theo UBND huyện Củ Chi, để tạo điều kiện cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhanh chóng các nhiệm vụ mang tính cấp bách và không bị phiền hà khi qua các chốt kiểm dịch, UBND TPHCM và Công an TPHCM đã ban hành văn bản quy định cán bộ, nhân viên ngành y tế, lực lượng công an, quân đội được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua các chốt.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận trên địa bàn huyện Củ Chi có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng y tế đang công tác tại các quận, huyện khác trên địa bàn TPHCM không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và không chấp hành việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngoài ra, lực lượng này còn lợi dụng việc ưu tiên này để thuận lợi qua các chốt kiểm soát, thậm chí chở cả gia đình, cha mẹ, vợ con đi lại mục đích riêng. Từ đó gây lây lan dịch bệnh cho người thân trong gia đình, cộng đồng và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đến nay, huyện Củ Chi có 83 trường hợp là lực lượng chiến sĩ, y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện nhiễm COVID-19 về thăm gia đình tại địa phương, phát sinh 116 trường hợp mắc COVID-19 liên quan. Đồng thời, có 58 trường hợp người dân nhiễm bệnh từ các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM trở về địa phương, phát sinh 103 trường hợp nhiễm bệnh liên quan.

Do đó, UBND huyện Củ Chi kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM có chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Siết chặt quản lý di chuyển qua các chốt kiểm soát, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, quy định lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn quận huyện nào thì ở tại quận huyện đó, không di chuyển qua lại giữa các quận huyện để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.

UBND huyện Củ Chi cũng nói rằng, TPHCM đã quy định các lực lượng tham gia chống dịch như y tế, quân đội, công an phải được thực hiện xét nghiệm định kỳ SARS-CoV-2 là 7 ngày/lần. Tuy nhiên trên thực tế, một số bệnh viện ở TPHCM cũng như lực lượng công an, quân sự không tổ chức xét nghiệm hàng tuần cho y bác sĩ và nhân viên do sợ tốn kém trong khi y bác sĩ, công an, quân sự là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Củ Chi kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo thống nhất về việc yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm âm tính và giấy phân công công tác đối với lực lượng y tế, quân đội, công an khi qua chốt kiểm soát dịch. TPHCM cần chỉ đạo các quận huyện có chế độ ưu tiên xét nghiệm miễn phí vì hiện nay qua kiểm tra, phát hiện hầu hết các bệnh viện không thực hiện xét nghiệm cho y bác sĩ, công nhân viên hoặc chỉ xét nghiệm đối phó 1-2 trường hợp do khó khăn về ngân sách. Các quận huyện tăng cường kiểm tra việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với y bác sĩ, công an, quân sự của các đơn vị, cơ sở y tế trú đóng trên địa bàn để kịp thời phát hiện người nhiễm COVID-19.

MỚI - NÓNG