Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường
TPO - Ngày 25/8, đường phố TPHCM đã thông thoáng hơn sau nhiều ngày thực nghiêm Chỉ thị 16. Đối với một số trường hợp không kịp có mẫu giấy đi đường mới do Công an TP cấp được linh động lưu thông, nhiều trường hợp người dân đi tiêm phòng nhưng không có thư mời thì được đề nghị gọi điện và đối chiếu sổ hộ khẩu, tạm trú...

Theo ghi nhận của PV, tại chốt kiểm đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp dù vào giờ cao điểm nhưng đường sá đã thông thoáng hơn nhiều so với hai ngày trước đó.

Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 1
Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 2

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường người dân

Anh Khang làm việc ở một công ty thực phẩm cho biết, ngày 22/8 (ngày Chủ nhật) nhưng anh vẫn phải đi hơn 5km lên công ty để lấy giấy đi đường mới để kịp có giấy ngày 23 đi làm.

Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 3

Giấy đi đường được người dân bảo quản rất kỹ

"Đi được 2 ngày thì hôm nay phải dùng mẫu mới nên tôi không kịp lên công ty để lấy giấy. May mắn được các anh ở chốt tạo điều kiện cho qua", anh Khang nói.

Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 4
Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 5

Lượng người qua chốt kiểm soát dịch đã giảm đi rất nhiều

Bà Lan đến chốt trình bày đi tiêm vắc xin ở quận 4. Do nhà ở Gò Vấp nhưng sang tận quận 4 tiêm phòng nên lực lượng kiểm soát chốt yêu cầu xem thư mời, tin nhắn.

Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 6

Công an đối chiếu sổ hộ khẩu của người dân

Bà Lan cho biết, bà được mời tiêm ngày 23/8 nhưng do thuộc đối tượng trên 65 tuổi và có bệnh nền nên cơ quan y tế dời lại hôm nay mới đi tiêm. Đồng thời bà Lan cũng lấy sổ hộ khẩu ra để đối chiếu...

Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 7

Người dân đang gọi điện thoại cho người thân để lực lượng chức năng đối chiếu

Để xác thực hơn vấn đề, lực lượng chức năng đã yêu cầu bà gọi điện cho người thân và mở loa ngoài để hỏi sự việc...

Clip lực lượng chức năng nghe điện thoại đối chiếu với thông tin người dân cung cấp

Sau khi đầu bên kia bắt máy và xác nhận tên có trong hộ khẩu thì cán bộ công an cảm ơn và mời bà Lan qua chốt...

Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 8

Một cán bộ công an kiểm soát ở đây cho biết, do vừa thay đổi mẫu giấy đi đường nên trong ngày đầu chốt sẽ tạo điều kiện cho người dân được thông hành. "Với một số trường hợp đi tiêm phòng nhưng không có giấy mời hay tin nhắn thì mình buộc phải dùng nhiều nghiệp vụ để đối chiếu, xác minh", cán bộ này cho biết.

Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 9
Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 10
Ngày đầu dùng giấy đi đường mới ở TPHCM: Gọi điện người thân, đối chiếu sổ hộ khẩu ảnh 11

Người dân đưa tin nhắn mời tiêm phòng cho lực lượng chức năng kiểm tra

Cũng theo ghi nhận của PV, nhiều tuyến đường chính và các chốt đã vắng người đi đường rất nhiều so với các hôm trước đây.

MỚI - NÓNG