Quân đội đưa thực phẩm tận tay người dân

0:00 / 0:00
0:00
Quân đội đi chợ, giao hàng tận tay người dân
Quân đội đi chợ, giao hàng tận tay người dân
TP - Hôm qua, ngày đầu tiên TPHCM siết chặt kiểm soát giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, số lượng người dân ra đường giảm hẳn; lương thực, thực phẩm được Quân đội, Công an giao đến tận tay người dân.

Từ 0h ngày 23/8, TPHCM siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội, Công an đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát, tăng cường tuần tra lưu động để xử lý người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Ghi nhận của phóng viên, buổi sáng vẫn còn nhiều người dân ra đường nhưng không có giấy tờ hợp lệ bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt. Một số trường hợp có giấy đi đường nhưng chưa kịp nhận đã nhờ đồng nghiệp chụp hình gửi qua điện thoại để trình cho lực lượng chức năng.

Tại chốt kiểm soát cầu An Lộc, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM vào sáng sớm, lực lượng Quân đội, Công an, Cảnh sát Cơ động phối hợp kiểm tra gắt gao giấy đi đường của người tham gia giao thông. Trong khoảng từ 6 giờ 30 - 6 giờ 45 phút, lực lượng tại chốt kiểm tra hơn 100 trường hợp và trong số này có nhiều người bị bắt phải quay đầu vì giấy đi đường không hợp lệ.

7 giờ sáng, tại chốt kiểm soát dịch đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp (đoạn Bệnh viện Quân y 175), lượng người bắt đầu đông do đây là tuyến đường chính dẫn vào trung tâm TPHCM. Các lực lượng chức năng phải làm việc hết công suất; nhiều người không có giấy đi đường hợp lệ buộc phải quay đầu xe hoặc tấp vào lề để cầu cứu cơ quan.

Một cán bộ kiểm soát dịch tại đây cho biết: “Do ngày đầu triển khai nên lực lượng cũng tạo điều kiện cho một số người thuộc các nhóm y tế bằng cách cho họ chụp hình giấy đi đường kèm thẻ nhân viên, một số khác đi khám bệnh được cho qua còn đa phần là nhân viên của các công ty tư nhân chúng tôi yêu cầu quay xe…”.

Đi chợ hộ

Ngày 23/8, lực lượng Quân đội, Công an cũng phối hợp tổ chức hoạt động đi chợ hộ người dân. Những hộ dân có nhu cầu mua nhu yếu phẩm đăng ký danh sách thực phẩm, đồ dùng thiết yếu với chính quyền địa phương, sau đó danh sách được tập hợp để lực lượng Quân đội, Công an đi mua, phân loại, đóng gói và chuyển đến tận tay người dân.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, các lực lượng thuộc Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức đã tập hợp danh sách, đến các điểm tập kết hàng hóa để mua thực phẩm giao cho người dân. Các đơn hàng được bàn giao cho Ban chỉ huy Quân sự các phường, cán bộ, chiến sĩ đã đóng gói, vận chuyển, giao tận tay hàng nghìn hộ dân. "Tôi đăng ký nhờ mua giúp lương thực chiều hôm qua, sáng nay đã nhận được đầy đủ như đặt hàng rồi. Có bộ đội giúp sức chúng tôi yên tâm ở yên trong nhà”, bà Nguyễn Thị Lan (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức) nói.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, cho biết, Quân đội đi chợ giúp dân từ nay đến ngày 6/9. "Bà con cứ yên tâm "ai ở đâu ở đó", Quân đội sẽ mang lương thực đến tận nhà. Ai ốm đau thì gọi y tế phường sẽ có lực lượng của trạm y tế lưu động đến tận nơi thăm khám, phát thuốc", Đại tá Phong nói.

Trao đổi với phóng viên, bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, quận 12, cho biết, bên cạnh lực lượng tại chỗ, phường tiếp nhận thêm lực lượng bộ đội từ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 và Học viện Quân y với quyết tâm kiểm soát dịch bệnh và siết chặt hơn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Phường đã thành lập 5 tổ công tác phụ trách 5 khu phố để thực hiện công tác phòng chống dịch nhằm triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân như đi chợ hộ, hỗ trợ xét nghiệm, tiêm vắc-xin, chăm lo các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà…

Phường cũng tích cực phát túi an sinh đến người dân. “Hiện mỗi ngày phường tiếp nhận từ 500-1.000 túi an sinh từ quận chuyển xuống. Số túi an sinh này sau đó sẽ được phân bổ về các khu phố, tổ dân phố rồi đến gửi tặng cho người dân”, bà Lan nói. Phường còn tiếp nhận tài trợ từ các tập thể, cá nhân sau đó chia về từng khu phố để gửi tặng bà con, ưu tiên gửi đến các khu nhà trọ.

Hàng nghìn quân nhân tới TPHCM

Ngày 23/8, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức trực tuyến lễ phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, tại 220 điểm cầu trong toàn quân. Tại lễ phát động, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nêu rõ, từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, toàn quân đã triển khai hơn 1.900 tổ, chốt chống dịch với trên 13.000 lượt người, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên đất liền và trên biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Quân đội phối hợp các địa phương tổ chức gần 5.000 tổ, chốt phòng dịch với sự tham gia của hơn 22.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tại các địa bàn có dịch.

Ngày 23/8, hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, nhiều đơn vị Quân đội tổ chức lễ xuất quân vào chi viện chống dịch, giúp đỡ nhân dân TPHCM và các tỉnh phía Nam. Tại Hà Nội, gần 1.100 quân nhân của Học viện Quân y, trong đó có 264 bác sĩ, 73 cán bộ điều dưỡng và 759 học viên đã lên đường. Tại Đồng Nai, ngay sau khi phát động phong trào thi đua “Đồng lòng quyết tâm phòng chống dịch COVID-19”, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) cũng đã cơ động hành quân tới TPHCM. Cùng ngày, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ xuất quân cho đoàn công tác gồm 58 cán bộ quân y Biên phòng vào miền Nam.NGUYỄN MINH

Theo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TPHCM, từ 18 giờ ngày 22/8 đến 11 giờ ngày 23/8, lực lượng CSGT tổng kiểm soát 19.129 trường hợp; lập biên bản xử lý 317 trường hợp, tạm giữ 48 phương tiện vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.