Phố phường TPHCM thế nào khi mở rộng đối tượng được cấp giấy đi đường?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/8, theo ghi nhận của PV, nhiều tuyến đường chính ở TPHCM khá thông thoáng dù TP vừa cho phép mở rộng thêm một số đối tượng được cấp giấy đi đường.
Phố phường TPHCM thế nào khi mở rộng đối tượng được cấp giấy đi đường? ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân sáng ngày 24/8

Phố phường TPHCM thế nào khi mở rộng đối tượng được cấp giấy đi đường? ảnh 2

Tại chốt kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp vào giờ cao điểm sáng nay, tình trạng người lưu thông qua chốt không đông bằng ngày đầu thực hiện siết chặt giấy đi đường.

Phố phường TPHCM thế nào khi mở rộng đối tượng được cấp giấy đi đường? ảnh 3

Một cán bộ giao thông thực hiện tại đây cho biết: “Trong ngày đầu, nhiều người không biết về mẫu giấy đi đường mới hoặc giấy đi đường không hợp lệ nên bị buộc quay đầu nhiều, dẫn đến ùn ứ. Còn hôm nay, đối tượng ra đường đa phần là lực lượng y tế, nhân viên thực phẩm nên họ chỉ cần xuất trình thẻ ngành là có thể qua chốt…”.

Phố phường TPHCM thế nào khi mở rộng đối tượng được cấp giấy đi đường? ảnh 4

Một người dân đi khám bệnh trình sổ khám sức khỏe để lực lượng kiểm tra

Phố phường TPHCM thế nào khi mở rộng đối tượng được cấp giấy đi đường? ảnh 5

Tương tự, ghi nhận ở nhiều chốt kiểm soát dịch khác trên các tuyến đường như Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp); đường Hoàng Minh Giám, đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận)… lượng người đi đường cũng giảm rất nhiề.u Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ra không có giấy đi đường vẫn ra đường không có lý do chính đáng và bị lập biên bản xử phạt. Trong ảnh: Một chiến sĩ quân đội phân luồng giao thông

Phố phường TPHCM thế nào khi mở rộng đối tượng được cấp giấy đi đường? ảnh 6

Lực lượng kiểm soát dịch kiểm tra giấy đi đường tại chốt đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp

Phố phường TPHCM thế nào khi mở rộng đối tượng được cấp giấy đi đường? ảnh 7

Kiểm tra giấy đi đường tại đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận

Trước đó vào chiều tối 23/8, UBND TPHCM đã có văn bản bổ sung thêm một số nhóm đối tượng được phép ra đường như cán bộ giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp, nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn… Trong khi đó, nhân viên hệ thống phân phối như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm thì không yêu cầu có giấy đi đường.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao Sở Công Thương, Bộ Tư lệnh TPHCM chuẩn bị số lượng áo nhận diện để trang bị và phân bổ cho cơ quan, đơn vị có liên quan. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phân bổ cho các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, các sở, ban, ngành TPHCM và các Ban quản lý trực thuộc UBND TPHCM.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm trang bị và phân bổ áo nhận diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc; bao gồm cả khối Đảng, Đoàn thể cấp huyện.

MỚI - NÓNG