TPHCM giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ để hỗ trợ tuyến đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM quyết định giảm thu nhập cán bộ công chức để chi hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch
TPHCM quyết định giảm thu nhập cán bộ công chức để chi hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch
TP - Ngày 24/8, kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết về giảm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua 14 nghị quyết có ý nghĩa cấp bách, quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân.

Để thể hiện tinh thần đồng lòng chia sẻ khó khăn trong phòng, chống dịch, đại biểu đã thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TPHCM quản lý.

Theo đó, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập sẽ giảm từ 1,2 xuống 1,0 so với tiền lương theo ngạch bậc chức vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 (ngoại trừ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế và cán bộ công chức phường - xã, thị trấn). Kỳ họp cũng thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là ngành y tế trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, đợt dịch lần này rất phức tạp, diễn biến khó lường. Ngành y tế đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia, trực tiếp vào tâm dịch, không kể nguy hiểm trong mọi thời khắc khó khăn.

Ngoài lực lượng chuyên môn y tế, nhân viên các phòng, khoa của các cơ sở y tế, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ…cũng được điều động để phục vụ công tác chống dịch. TPHCM còn huy động các cán bộ giảng viên, sinh viên từ các trường y khoa, lực lượng y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu, tình nguyện viên...tham gia chống dịch.

“Việc thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ là rất cần thiết nhằm kịp thời động viên tinh thần cho lực lượng tuyến đầu tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đồng sức, chung lòng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM”, ông Hoan nói.

Dự kiến số tiền giảm hệ số thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức khoảng 515 tỷ đồng, đủ chi chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (khoảng 463 tỷ đồng).

Tưởng nhớ nạn nhân COVID-19

Trong phiên khai mạc, đại biểu HĐND TPHCM dành một phút mặc niệm các nạn nhân không may qua đời vì COVID-19. Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, TPHCM đã trải qua gần 90 ngày kể từ đợt dịch lần thứ tư. Đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có với hệ thống chính trị và nhân dân TPHCM.

“TPHCM đã căng mình trong những ngày qua để chống lại sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch COVID-19. Bằng sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của cử tri, TPHCM đã có bước đi hợp lý và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định, nhiều khó khăn, cam go…”, bà Lệ cho hay.

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Thành Phong để nhận nhiệm vụ mới (Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương); bầu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM. Ông Mãi sinh năm 1973, quê ở tỉnh Bến Tre, có trình độ cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Mãi trưởng thành từ cán bộ Đoàn, từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn…

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên xúc động nhắc đến những nạn nhân không may tử vong vì mắc COVID-19.

Ông Nên gửi lời tri ân đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch không quản ngày đêm chăm sóc, cứu chữa giành lại sự sống cho bệnh nhân; các tỉnh thành trong cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài, người dân…luôn hướng về TPHCM với những nghĩa cử cao đẹp.

Ông Nên chia sẻ nỗi đau tột cùng với gia quyến, người thân có bệnh nhân COVID-19 qua đời, đặc biệt là những đứa trẻ không còn cha mẹ do đại dịch.

“Chúng ta hãy dành những giây phút lắng đọng nhất, thành tâm cầu nguyện cho những bệnh nhân COVID-19 đã mất”, ông Nên bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.