Hút thuốc lá gây ung thư ruột

 Hút thuốc lá gây ung thư ruột
Theo hãng tin ANI, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu sức khỏe The George (Úc) cho biết, uống rượu và hút thuốc lá là những nguyên nhân chính gây ung thư ruột.

Cụ thể, ở những người uống rượu nhiều nhất - hơn bảy lần/tuần, nguy cơ bị ung thư ruột tăng 60% so với những người không có thói quen “chén chú chén anh”.

Hút thuốc lá, mắc bệnh béo phì, tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ bị ung thư ruột lên 20%.

Các chuyên gia còn nhận thấy, vận động thân thể có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Để tránh nguy cơ mắc bệnh, theo nhóm nghiên cứu, mọi người cần có chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe, năng tập thể dục, uống ít bia rượu, cũng như bỏ thói quen "phì phèo".

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG