Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương

TPO - Thông qua hộp thư, nhiều học sinh đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, cũng như ý kiến riêng về nhiều vấn đề với mong muốn được người lớn lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia.
Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương ảnh 1
Khi các em có điều muốn nói, góp ý với gia đình, nhà trường và tổ chức Đoàn, Đội nhưng vì lí do nào đó không thể trực tiếp bằng lời, các em có thể viết câu hỏi hoặc viết những điều băn khoăn vào giấy và cho vào hộp thư.
Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương ảnh 2

Các cơ sở Đoàn sẽ xây dựng bảng hộp thư “Điều em muốn nói”; gắn hộp thư ở vị trí đẹp, thuận tiện, dễ quan sát.

Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương ảnh 3

Hộp thư “Điều em muốn nói” là nhịp cầu gắn kết tình cảm thầy trò, mang đến cho học sinh niềm vui và sự tin tưởng khi đến trường.

Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương ảnh 4
Hàng tuần, trực tiếp Ban giám hiệu và giáo viên – Tổng phụ trách Đội sẽ mở hộp thư, đọc thư và giải quyết mọi ý kiến của các em. Với những lá thư thầm kín sẽ được chia sẻ, giải quyết riêng giữa ban giám hiệu, giáo viên - Tổng phụ trách Đội và học sinh.
Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương ảnh 5

Những hộp thư sẽ được gắn tại những địa điểm trong trường, nơi các em có thể dễ dàng nhìn thấy.

Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương ảnh 6
Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương ảnh 7
Thông qua hộp thư, nhà trường có thể kịp thời nắm bắt được những tâm tư tình cảm, những băn khoăn của tuổi mới lớn, những mâu thuẫn với bạn bè,… Từ đó kịp thời giải quyết và có những tham vấn giúp các em giải tỏa lòng mình.
Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương ảnh 8
Hộp thư Điều em muốn nói, nhịp cầu gắn kết yêu thương ảnh 9

Anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 87-KH/TWĐTN-CTTN ngày 21/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai Luật Trẻ em năm 2016; nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo triển khai mô hình Hộp thư "Điều em muốn nói" tới đồng loạt 905 liên đội. Thông qua mô hình đã giúp các em mạnh dạn chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với thầy cô, bè bạn, qua đó, giáo viên, ban giám hiệu nhà trường nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của học sinh và có hướng tháo gỡ, giúp các em yên tâm học tập”.

Tin liên quan