Hơn một vạn thí sinh đạt 20 điểm trở lên trượt NV 1

Hơn một vạn thí sinh đạt 20 điểm trở lên trượt NV 1
TP - Đây là kinh nghiệm và "luật chơi" dành cho các thí sinh chuẩn bị thi vào đại học. Nếu nắm rõ luật và lượng đúng sức mình, thì sẽ không có chuyện dở khóc dở cười có tới 10.100 thí sinh 20 điểm... vẫn trượt.
Hơn một vạn thí sinh đạt 20 điểm trở lên trượt NV 1 ảnh 1
Các thí sinh cần thận trọng khi đăng ký nguyện vọng 2.

(Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học- Sau Đại học trả lời phỏng vấn báo Tiền phong)

Báo Tiền phong số 171 (ngày 14/8/2006) đã đưa tin,  một thí sinh chọn thi vào ngành Hệ thống thông tin -ngành có tỷ lệ chọi thấp của Đại học KH Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) đạt 20 điểm vẫn bị nốc-ao chỉ vì trường này lấy điểm tuyển chung cho các ngành và cho đó là sự thiếu công bằng. Bà có ý kiến gì về việc này?

Trong quá trình tuyển sinh, có những trường lấy điểm chuẩn riêng theo từng ngành, có những trường định điểm chuẩn chung cho nhiều ngành hoặc cả trường.

Trong trường hợp này thí sinh (TS) cần biết  xem trường đại học (ĐH) mình thi vào có thông báo lấy điểm chuẩn riêng từng ngành không. Nếu trường lấy điểm chuẩn chung của trường thì đó là “luật chơi” của trường, nên biết  trước khi thi.

Nếu trường công bố lấy điểm theo từng ngành và đến bây giờ lại lấy theo điểm chuẩn chung của trường thì trường vi phạm “luật chơi”. Và ngược lại, nếu “luật chơi” đã có từ trước thì TS có thể chưa tìm hiểu kỹ trước khi vào cuộc.

Nhìn chung tất  cả trường  đều có quy định riêng trong tuyển sinh như đã nói ở trên. TS cần cân nhắc cẩn trọng khả năng của mình, nhu cầu khả năng tiếp nhận của trường... để trả lời câu hỏi mình có đủ khả năng cạnh tranh với các TS khác không. 

Tỷ lệ chọi có thể quan trọng và cũng có thể không có ý nghĩa nhiều lắm; ví dụ trường ĐH Bách khoa chẳng hạn, dù tỷ lệ chọi chỉ là 3 nhưng 3 TS  ngang tài ngang sức với nhau, TS phải biết mình có đủ sức cạnh tranh hay không.

Đã  là “luật chơi” thì phải  đảm bảo công bằng cho các TS cùng tham gia một cuộc.

Như vậy vì “luật chơi” này mà có những thí sinh đạt 20 điểm vẫn trượt đại học?

Đúng thế, mặc dù, các TS đạt 20 điểm đã là một nỗ lực đáng ghi nhận và với 20 điểm các trường có thể thực hiện được tốt công việc đào tạo (Bộ GD-ĐT còn định điểm sàn là 13  cơ mà) nhưng các trường ĐH có chất lượng đều muốn nâng cao chất lượng hơn nữa,  chỉ tiếp nhận đào tạo đến một ngưỡng nào đó phù hợp với khả năng của trường về CSVC, giáo viên, phòng thí nghiệm.

Theo thống kê bước đầu số TS đạt  từ 20 điểm trở lên trượt đại học theo nguyện vọng (NV) 1 là  10.100 TS. Theo đó, có những TS đạt từ 20 đến 22,5 điểm vẫn trượt Học viện Tài Chính vì trường này lấy 23,0 điểm, hay như ngành Kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân lấy 26,0 điểm thì có nghĩa là những TS đạt 20-25,5 điểm đều trượt NV1... các TS trượt NV1 vẫn còn cơ hội thứ hai nữa.

Nhưng nguyện vọng 2 cũng không kém phần cam go vì cùng “luật chơi”?

Các trường ĐH, CĐ đang thông báo tuyển sinh NV2, và những trường không tổ chức thi cũng đang xét tuyển, vì vậy những TS rơi vào hoàn cảnh như TS kể trên phải chọn cho mình NV2; còn nếu TS này vẫn tha thiết với ĐHKH Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) thì em sẽ phải chờ đợi và phấn đấu tiếp vào mùa thi năm sau.

Các đại học đẳng cấp quốc tế có cùng luật chơi này không?

Có chứ. Nước Mỹ chẳng hạn, có  kỳ thi SAT chung. Các TS mang kết quả đi xét tuyển. Nếu trượt trường này họ sẽ phải đi xét tuyển ở trường thấp hơn; nếu TS chỉ thiết tha với một trường nào đó, sang năm họ lại đi  thi tiếp.

Bà  có lời khuyên nào đối với các thí sinh sắp đăng ký NV 2?

NV2 cũng sẽ có luật chơi tương tự, chọn từ trên xuống và cạnh tranh không kém phần cam go do số chỉ tiêu các trường còn không nhiều nên TS phải thận trọng.

Bộ GD-ĐT và xã hội đang hỗ trợ TS bằng  các hình thức khác nhau: Cổng thông tin của Bộ GD-ĐT, các báo  thường xuyên đưa thông tin về NV2, các TS phải cập nhật thông tin và  cân  nhắc thận trọng.

Khó khăn lớn nhất là thí sinh sẽ không biết trường nào đến thời điểm nào có bao nhiêu đơn nộp NV2 và không nắm được điểm số của đối thủ?

Đó cũng là một khó khăn. Tuy nhiên TS cần biết một điều: Không ai có thể chờ đến phút chót rồi mới mang gạch đến xếp hàng. Cân nhắc, thận trọng và đúng cơ hội là điều các TS nên làm.

Chân thành cám ơn bà.

Soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn ĐH–CĐ

Soạn tin nhắn theo cấu trúc:

DC    MATRUONGMANGANH

Gửi tới : 8309

Ví dụ: Để xem điểm chuẩn ngành Điện của trường ĐH Bách Khoa, hãy soạn tin nhắn: DC BKA101 và gửi tới số 8309. Trong đó: BKA là mã trường ĐH Bách Khoa; 101 là mã ngành Điện.

Để biết vị trí của bạn theo kết quả thi ĐH - CĐ

Soạn tin nhắn theo cấu trúc:

DT    VT    SOBAODANH

Gửi tới : 8309

Trong đó: DT là cú pháp nhắn tin; VT là vị trí; SOBAODANH là số báo danh ghi trong phiếu báo thi bao gồm cả mã trường và mã khối).

Soạn tin nhắn để biết điểm thi

Soạn tin nhắn theo cấu trúc:

DT    SOBAODANH

Gửi tới : 8309

Ví dụ: Để xem điểm của thí sinh có Sốbáodanh là  BKAD0394, hãy soạn tin nhắn: DT BKAD0394 và gửi tới số 8309.(Số báo danh ghi giống như trong phiếu báo thi bao gồm cả mã trường và mã khối).

MỚI - NÓNG